Nữ lao động phát huy tốt vai trò trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm của chuyên môn, công đoàn các cấp, nữ CNVCLĐ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam luôn được tạo điều kiện để làm việc, cống hiến, học tập; quyền lợi, phúc lợi được đảm bảo, giúp họ ổn định tư tưởng, nỗ lực làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, trong tổng số 24.650 CNVCLĐ, trong đó nữ là 3.845 người (chiếm tỉ lệ 15,6%), có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, sản xuất của các đơn vị trong toàn Tổng Công ty. Lương bình quân của lao động nữ ước đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

“Trong năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên diện rộng, số người mắc tăng nhanh cùng với nhiều diễn biến mới phức tạp, nguy hiểm, khó lường, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam…

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Tổng Công ty đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nội dung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến các CĐCS và NLĐ; vai trò của nữ CNVCLĐ nổi bật khi vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tích cực trong sản xuất kinh doanh. Khi đơn vị thực hiện "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 điểm đến", Ban Nữ công quần chúng đã cùng Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với chuyên môn, hỗ trợ và bố trí ăn, nghỉ cho NLĐ tốt nhất trong điều kiện có thể” - ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cho hay.

Tiêu biểu phải kể đến như Cảng Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang, Cảng Cam Ranh, Cảng Đà Nẵng, Cảng Quy Nhơn, Gemadept, VOSA... và đặc biệt là Ban Nữ công Công đoàn Cảng Sài Gòn đã tổ chức “Bếp ăn Công đoàn” phục vụ gần 500 suất ăn mỗi ngày cho NLĐ, trong hơn 3 tháng thực hiện "3 tại chỗ" với lực lượng chỉ hơn 10 chị em.

Năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên cả nước, việc tập trung để tổ chức các hoạt động vô cùng khó khăn nhưng các cấp Công đoàn Tổng Công ty vẫn có nhiều hình thức để triển khai các hoạt động nữ công, gia đình, trẻ em.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã nỗ lực chăm lo cho con cán bộ, CNVCLĐ, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu bị nhiễm chất độc dioxin, bị dị tật bẩm sinh, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên và các cháu đạt thành tích cao trong năm học 2020-2021 với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Riêng Công đoàn Tổng Công ty, tuy không tổ chức chương trình Gặp mặt "Thắp lửa trái tim" cho các cháu là con cán bộ, đoàn viên, NLĐ bị nhiễm chất độc dioxin, bị dị tật bẩm sinh, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam nhưng vẫn gửi quà tới 165 cháu với số tiền gần 200 triệu đồng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Cần hỗ trợ các vật phẩm y tế để NLĐ chủ động ứng phó với dịch COVID-19

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Trong bối cảnh đó, người lao động (NLĐ) trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất về thu nhập, đời sống…

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh mắc COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai vừa phối hợp với đoàn thiện nguyện tỉnh Thái Nguyên trao tặng các nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm không may mắc COVID-19.

Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết kịp thời việc xác nhận NLĐ là F0

Nhóm phóng viên |

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký văn bản gửi Bộ Y tế để phản ánh kiến nghị của người lao động về việc xác nhận F0 và hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Cần hỗ trợ các vật phẩm y tế để NLĐ chủ động ứng phó với dịch COVID-19

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Trong bối cảnh đó, người lao động (NLĐ) trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất về thu nhập, đời sống…

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh mắc COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai vừa phối hợp với đoàn thiện nguyện tỉnh Thái Nguyên trao tặng các nhu yếu phẩm cho giáo viên và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm không may mắc COVID-19.

Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết kịp thời việc xác nhận NLĐ là F0

Nhóm phóng viên |

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký văn bản gửi Bộ Y tế để phản ánh kiến nghị của người lao động về việc xác nhận F0 và hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.