Nữ Chủ tịch CĐCS luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Nguyễn Phương |

Gần 10 năm tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, năm thứ 2 đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) là một vinh dự to lớn đối với chị Mai Thị Thu Vân vì đã nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp.

Mặc dù đảm nhận hai vai - là Chủ tịch CĐCS, Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhưng chị Vân tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc “diễn tròn vai”. Theo đó khi ở vị trí chuyên môn, chị thực hiện mọi quyết định vì quyền lợi cao nhất của Công ty; ở vai trò Chủ tịch Công đoàn, chị quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ), đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. 

Để hoàn thành cả hai nhiệm vụ, chị may mắn nhận được sự ủng hộ của NLĐ và đặc biệt là sự đồng thuận của lãnh đạo Công ty, vì vậy hoạt động của Công đoàn Vitranschart được duy trì ổn định, nề nếp.

Bằng sự nhiệt huyết, chị Mai Thị Thu Vân “thổi luồng gió mới” vào công tác công đoàn bằng những hoạt động hết sức gần gũi với NLĐ, kết nối khối sĩ quan thuyền viên đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đáng kể đến là hoạt động tổ chức Cuộc thị ảnh "Nét đẹp lao động và công đoàn mùa COVID" năm 2021, Cuộc thi "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mang lại hiệu ứng tốt từ đoàn viên, NLĐ…

Chị Vân luôn suy nghĩ: Làm thế nào để đoàn viên công đoàn Vitranschart gắn bó hơn nữa, thấu hiểu nhau hơn nữa. Nhiều tháng qua, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường nhưng chị Vân cùng Ban Chấp hành CĐCS Vitranschart quyết tâm triển khai các phong trào văn hóa thể thao rộng rãi toàn Công ty, kêu gọi động viên anh em cán bộ nhân viên và sỹ quan thuyền viên các khối (tàu Công ty, tàu đi thuê, dự trữ bờ) hưởng ứng bằng nhiều hình thức.

Đặc biệt là hoạt động “Tết Hạnh phúc - Xuân Bình an” được tổ chức trên tàu vì anh em đi tàu không thể sum vầy cùng gia đình. Qua đây, đã giúp Công đoàn Vitranschart thu hoạch khối lượng lớn hình ảnh và video clip vô cùng xúc động về hoạt động Tết của anh em, giúp người lao động đang làm việc tại văn phòng thấu hiểu cái Tết xa nhà của anh em sĩ quan thuyền viên đang đi tàu và ngược lại anh em sĩ quan thuyền viên cảm nhận được không khí Tết ở văn phòng Công ty…

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, dù kết quả sản xuất kinh doanh chưa khả quan nhưng có thể nói lãnh đạo Vitranschart đã ban hành nhiều chính sách tốt nhất cho người lao động, nhất là thuyền viên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận anh em chưa hiểu rõ, rời bỏ Công ty làm cho lực lượng lao động giảm sút, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Với mục tiêu chung tay xây dựng Vitranschart vững mạnh, đội ngũ cán bộ công đoàn cần tiếp tục tìm kiếm giải pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và giữ chân NLĐ cùng Công ty vượt qua khó khăn. Ngoài ra, cần mang lại nhiều chính sách ưu tiên cho lao động nữ trong Công ty để động viên và khuyến khích các chị em phát triển bản thân, có cơ hội cống hiến nhiều hơn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng tầm vị thế của chị em trong công việc” - chị Vân chia sẻ.

Được biết, với những đóng góp tích cực cho hoạt động phong trào Công đoàn Công ty, chị Mai Thị Thu Vân - Chủ tịch Công đoàn Vitranschart vinh dự được nhận bằng khen chuyên đề "Giỏi việc nước và Đảm việc nhà" của Tổng LĐLĐVN năm 2021.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 của Công đoàn Tổng Công ty, chị Mai Thị Thu Vân được hội nghị tín nhiệm bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nguyễn Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chăm lo tốt người lao động, đồng hành cùng chuyên môn vượt khó

Lương Nguyễn |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, Công đoàn Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sát cánh chăm lo người lao động (NLĐ), đồng hành cùng chuyên môn vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.234 Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước ngoài sẽ được tập huấn kỹ năng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 109 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 5.234 Chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước ngoài các đối tượng do Liên đoàn Lao động thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng.

Quảng trị: Giải “bài toán khó” về thành lập CĐCS

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp ít, nhỏ và thêm ảnh hưởng dịch COVID-19, nên việc thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và phát triển đoàn viên công đoàn ở tỉnh Quảng Trị chưa bao giờ là dễ dàng. Để đạt được kết quả, các cán bộ công đoàn cùng một lúc phải vận dụng, thực hiện nhiều biện pháp.

Hóa chất, vật tư của Bệnh viện Việt Đức chỉ còn đủ dùng trong một tuần

PHẠM ĐÔNG |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, hóa chất, vật tư tại các bệnh viện lớn đang dần cạn kiệt. Bệnh viện này chỉ một tuần nữa sẽ hết hóa chất xét nghiệm, đây là việc cấp cứu của cấp cứu.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Công an bác tin người phụ nữ đi ngược chiều, va chạm với ôtô để ăn vạ

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 23.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận, quận 7 làm việc với người thân của người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm với xe ôtô xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Bộ Xây dựng giảm mục tiêu trong đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -2030".

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Công đoàn chăm lo tốt người lao động, đồng hành cùng chuyên môn vượt khó

Lương Nguyễn |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, Công đoàn Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sát cánh chăm lo người lao động (NLĐ), đồng hành cùng chuyên môn vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.234 Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước ngoài sẽ được tập huấn kỹ năng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 109 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 5.234 Chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước ngoài các đối tượng do Liên đoàn Lao động thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng.

Quảng trị: Giải “bài toán khó” về thành lập CĐCS

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp ít, nhỏ và thêm ảnh hưởng dịch COVID-19, nên việc thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và phát triển đoàn viên công đoàn ở tỉnh Quảng Trị chưa bao giờ là dễ dàng. Để đạt được kết quả, các cán bộ công đoàn cùng một lúc phải vận dụng, thực hiện nhiều biện pháp.