Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo con đoàn viên công đoàn

Phương Nguyễn |

Trong tháng 6.2022 - Tháng hành động vì trẻ em, nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa dành cho con cán bộ, đoàn viên, người lao động (CNVCLĐ) đã được các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tập trung triển khai thực hiện.

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức Chương trình gặp mặt "Thắp lửa trái tim" khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Chương trình như một điểm hẹn, một món quà tinh thần to lớn đối với các cháu là con của CBCNV ngành hàng hải thiếu may mắn bị nhiễm chất độc da cam, dị tật bẩm sinh và có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. Nhân dịp này, Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ, tặng quà tới 169 cháu tại 26 công đoàn cơ sở với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Từ sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty các CĐCS cũng đã phối hợp với chuyên môn chung tay tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo cho các cháu với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho các cháu mà còn là thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp đoàn viên, CBCNV vơi bớt khó khăn, mặc cảm của số phận, từ đó có động lực phấn đấu nhiều hơn để công tác tốt, có điều kiện nhiều hơn để chăm lo cho con, cho gia đình…

Được biết, từ đầu tháng 6.2022 đến nay, trên 90% các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức gặp mặt, tặng quà và có các chương trình ý nghĩa dành cho con của CBCNV.

Điển hình như Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với sự kiện “VIMC - Ươm mầm tương lai, mùa hè xanh đọc sách” nhằm nâng cao "văn hóa đọc", xây dựng thói quen, sở thích và kỹ năng đọc cho thế hệ trẻ, giúp làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho các cháu. Nhiều đơn vị tổ chức gặp mặt, giao lưu và vui Tết Thiếu nhi 1.6 như Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải, Công ty cổ phần Cảng Khuyến Lương, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh…

Trong tháng 6.2022, để động viên các cháu là con CBCNV đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải có hình thức khen thưởng cho các cháu đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia, giải thưởng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ở cấp cơ sở, tùy thực tế của mỗi đơn vị sẽ có những hình thức khen thưởng phù hợp.

“Bình quân hàng năm, tổng số tiền dành cho công tác khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi là con CBCNV trong các cấp công đoàn Tổng Công ty lên đến khoảng 500 triệu đồng” - ông Lê Phan Linh cho hay.

Phương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên tỉnh Lạng Sơn đã có trên 3.000 sáng kiến

Hà Anh |

Lạng Sơn - Trong tháng 5.2022, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với địa phương, đơn vị mình đồng thời nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các ngành chức năng và sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động.

Hậu Giang:19.061 sáng kiến, sáng tạo, vượt hơn 9 lần chỉ tiêu kế hoạch

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang có 19.061 sáng kiến, đạt 953,05% chỉ tiêu kế hoạch đăng ký Tổng LĐLĐVN. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được “kỳ tích” trong tổ chức thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đồng Tháp: Tín dụng đen gây hoang mang trong khu công nghiệp

NHÓM PV ĐBSCL |

Sau khi “dội bom” điện thoại với công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp, nhóm người “tín dụng đen” còn leo thang quấy rối đến gia đình, người thân... gây ra sự hoang mang lớn trong khu công nghiệp.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Đoàn viên tỉnh Lạng Sơn đã có trên 3.000 sáng kiến

Hà Anh |

Lạng Sơn - Trong tháng 5.2022, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với địa phương, đơn vị mình đồng thời nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các ngành chức năng và sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động.

Hậu Giang:19.061 sáng kiến, sáng tạo, vượt hơn 9 lần chỉ tiêu kế hoạch

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang có 19.061 sáng kiến, đạt 953,05% chỉ tiêu kế hoạch đăng ký Tổng LĐLĐVN. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được “kỳ tích” trong tổ chức thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đồng Tháp: Tín dụng đen gây hoang mang trong khu công nghiệp

NHÓM PV ĐBSCL |

Sau khi “dội bom” điện thoại với công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp, nhóm người “tín dụng đen” còn leo thang quấy rối đến gia đình, người thân... gây ra sự hoang mang lớn trong khu công nghiệp.