Người lao động Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm lợi khoảng 100 tỉ đồng

T.E.A |

Ngày 9.1, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019, chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

Một trong số kết quả đáng ghi nhận là qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm điện năng, chi phí với tổng số tiền tiết kiệm làm lợi ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức đối với Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Tổng Liên đoàn, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp cùng với các cấp công đoàn đã chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn Tổng Công ty.

Đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: CĐHH
Đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: CĐHH

Tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội năm 2019 của Công đoàn Tổng Công ty, Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở là trên 10 tỉ đồng.

Kết quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút được hơn 500 đề tài, giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm điện năng, chi phí với tổng số tiền tiết kiệm làm lợi ước tính hơn 100 tỉ đồng; đã có 45 công trình, sản phẩm, công trình giải phóng tàu nhanh, làm tăng hàng trăm ngày tàu vận doanh; Tổng Liên đoàn đã tặng 20 Bằng Lao động Sáng tạo và 21 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Sáng tạo của Công đoàn Tổng công ty...

Nhân dịp này, Thủ tướng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể, trong đó có 4 Cờ toàn diện; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 18 cá nhân

T.E.A
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ

LINH CHU |

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước… qua đó đảm bảo thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn TCty.

Công đoàn Hàng hải hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Phương Phương |

Đoàn công tác của CĐ TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Lin làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại khối Cảng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao hai Mái ấm Công đoàn cho công nhân

D.T |

Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân 2019 "Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên", các cấp công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức, triển khai đồng loạt hoạt động chăm lo "Tết lao động" cho đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ

LINH CHU |

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước… qua đó đảm bảo thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn TCty.

Công đoàn Hàng hải hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Phương Phương |

Đoàn công tác của CĐ TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Lin làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại khối Cảng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao hai Mái ấm Công đoàn cho công nhân

D.T |

Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân 2019 "Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên", các cấp công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức, triển khai đồng loạt hoạt động chăm lo "Tết lao động" cho đoàn viên, người lao động.