Ngành Hàng hải: Không có tình trạng nợ lương người lao động

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tập trung chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), các tập thể, đơn vị hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn có kế hoạch chăm lo Tết cho NLĐ tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị và phù hợp với từng đối tượng; đảm bảo tất cả CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên đều được trả lương đầy đủ; không có tình trạng nợ lương NLĐ. Mức lương bình quân năm 2021 tại các doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 13 triệu đồng/người/tháng, tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng.

Đối với một số đơn vị gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ, tặng quà cho NLĐ với mức 1 triệu đồng/người.

Các cấp công đoàn đã thực hiện rà soát, thăm hỏi, động viên những trường hợp cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bị TNLĐ nặng, CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau phải điều trị dài ngày nhằm động viên kịp thời cho NLĐ;  các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, chúc tết, chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ; tặng quà cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc với tổng số tiền chi cho công tác này là gần 12 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đề nghị các công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chức năng tham gia quản lý, đồng hành cùng chuyên môn duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo việc làm, tiền lương, đời sống của CNVCLĐ trong bối cảnh dịch COVID-19 còn tiếp tục ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp, NLĐ và hoạt động công đoàn.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Ngày Thuyền viên 25.6 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, NLĐ, sĩ quan thuyền viên phù hợp với thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cũng giao ban nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X để tạo sự giao lưu, gắn kết, chia sẻ và hợp tác giữa các đơn vị và cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn ngành, nâng cao đời sống tinh thần để mỗi NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm được giao, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp, Tổng Công ty, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đặc biệt, ông Lê Phan Linh cho rằng, Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng LĐLĐVN phát động là chương trình tập trung thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Do đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia chương trình…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Doanh nghiệp chủ động tăng lương để giữ chân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, không chỉ người lao động, công đoàn mong sớm tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động, mà ngay cả các doanh nghiệp cũng đã chủ động tăng lương để chia sẻ khó khăn và để giữ chân người lao động.

Chăm lo tốt hơn việc làm đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động

MINH NHIÊN |

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) Lê Thanh Hưng và Chủ tịch Công đoàn Caosu Phan Mạnh Hùng đã ký kế hoạch liên tịch số 153/KHLT/CSVN - CĐCS về việc tổ chức Tháng Công nhân (TCN) và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Mỗi hoạt động trong Tháng Công nhân đều hướng về người lao động

Mai Dung |

Ngày 17.4, hơn 2.000 công nhân, lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng có mặt tại khu đô thị Seoul Ecohome (đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ), để tham dự lễ khai mạc Tháng Công nhân 2022 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Đồng Nai: Doanh nghiệp chủ động tăng lương để giữ chân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, không chỉ người lao động, công đoàn mong sớm tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động, mà ngay cả các doanh nghiệp cũng đã chủ động tăng lương để chia sẻ khó khăn và để giữ chân người lao động.

Chăm lo tốt hơn việc làm đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động

MINH NHIÊN |

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) Lê Thanh Hưng và Chủ tịch Công đoàn Caosu Phan Mạnh Hùng đã ký kế hoạch liên tịch số 153/KHLT/CSVN - CĐCS về việc tổ chức Tháng Công nhân (TCN) và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Mỗi hoạt động trong Tháng Công nhân đều hướng về người lao động

Mai Dung |

Ngày 17.4, hơn 2.000 công nhân, lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng có mặt tại khu đô thị Seoul Ecohome (đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ), để tham dự lễ khai mạc Tháng Công nhân 2022 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.