Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam

Khánh Trang |

Ngày 17.9, tại Hải Phòng đã diễn ra lễ bế giảng khóa 51 Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam (VSUP).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện các Công ty vận tải biển Việt Nam, Nhật Bản và các thầy cô giáo tham gia giảng dạy tại Dự án.

Khóa 51 của Dự án VSUP bắt đầu vào tháng 5.2020 khi vừa kết thúc giai đoạn 1 của dịch COVID-19 và kéo dài cho đến nay khi giai đoạn 2 của dịch đang tạm được kiểm soát ở Việt Nam. Chính vì vậy, số lượng học viên tham gia khóa 51 có sự sụt giảm nhẹ nhưng chất lượng về cơ bản vẫn được đảm bảo với sự nỗ lực, quyết tâm của học viên, giáo viên và cán bộ Văn phòng Dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Lin ghi nhận và biểu dương những kết quả các học viên đã nỗ lực trong 5 tháng học tập tại Dự án; sự tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô giáo. Đồng chí cũng nêu ra những khó khăn, thách thức của nghề đi biển nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các em học viên.

Thay mặt Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí gửi lời cám ơn đến Công đoàn Thủy thủ toàn Nhật Bản, Hiệp hội Thuyền viên Quốc tế Nhật Bản, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Công ty Vận tải biển cùng các cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện cho Dự án tiếp tục được duy trì và phát triển; cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Hàng hải Việt Nam tham gia giảng dạy tại Dự án - những nhân tố quan trọng giúp các em học viên rèn luyện và trưởng thành để đạt được những thành quả tốt nhất trong học tập, trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tay nghề cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống cho người lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Hàng hải.

Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam (VSUP) do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Thủy thủ toàn Nhật Bản cùng phối hợp thực hiện từ năm 1998 chuyên đào tạo cho sỹ quan, thuyền viên Việt Nam về Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải… và các khóa nghiệp vụ ngắn hạn về Boong và máy.

Qua 22 năm hoạt động, Dự án đã tổ chức được 51 khóa học tiếng Anh dài hạn, hàng trăm khóa học nghiệp vụ ngắn hạn với tổng số hơn 2.500 học viên tham gia. Rất nhiều học viên của Dự án sau khi tốt nghiệp được tuyển vào làm việc trên các đội tàu nước ngoài và đội tàu Nhật Bản hoặc giữ những vị trí quan trọng trên đội tàu Việt Nam. Họ đã trở thành những thuyền viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, được đánh giá cao về trình độ tiếng Anh, kỷ luật làm việc, tác phong công nghiệp… đáp ứng được yêu cầu của các chủ tàu trong nước và quốc tế.

Khánh Trang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TCty Hàng hải VN đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Giang Cố |

Ban Thường vụ Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam vừa họp lần thứ 10 bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn TCty.

Tổng Cty Hàng hải Việt Nam: Tôn vinh 60 sĩ quan, thuyền viên tiêu biểu

Mai Dung |

Sáng 23.6, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tổ chức hội nghị tôn vinh sĩ quan, thuyền viên lần thứ nhất năm 2020. Đây là một trong hoạt động chào mừng Ngày thuyền viên thế giới 25.6 với chủ đề "Thuyền viên là những lao động chủ lực".

Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hành động vì trẻ em

Phương Phương |

Kết thúc Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lại tiếp tục những hoạt động hết sức ý nghĩa chăm lo đến con cán bộ, đoàn viên, người lao động nhân Tháng Hành động vì trẻ em.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn TCty Hàng hải VN đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Giang Cố |

Ban Thường vụ Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam vừa họp lần thứ 10 bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn TCty.

Tổng Cty Hàng hải Việt Nam: Tôn vinh 60 sĩ quan, thuyền viên tiêu biểu

Mai Dung |

Sáng 23.6, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tổ chức hội nghị tôn vinh sĩ quan, thuyền viên lần thứ nhất năm 2020. Đây là một trong hoạt động chào mừng Ngày thuyền viên thế giới 25.6 với chủ đề "Thuyền viên là những lao động chủ lực".

Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hành động vì trẻ em

Phương Phương |

Kết thúc Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lại tiếp tục những hoạt động hết sức ý nghĩa chăm lo đến con cán bộ, đoàn viên, người lao động nhân Tháng Hành động vì trẻ em.