Nâng cao an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

Diệu Linh |

Đó là một trong những nội dung chính được các đại biểu thống nhất thực hiện tại Hội thảo An toàn vệ sinh lao động do TGĐ và Ban Chấp hành Công đoàn Cảng Đà Nẵng tổ chức.

Tới dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam, TGĐ Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn, Phó TGĐ Dương Đức Xuân và Chủ tịch Công đoàn Cảng Đà Nẵng Lê Tấn Minh chủ trì Hội thảo. 

Các đại biểu đại diện các Xí nghiệp, tổ đội sản xuất, phòng ban chức năng đã nêu lên thực trạng những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức sản xuất cũng như đưa ra những giải pháp hết sức thiết thực, phù hợp, có tính ứng dụng cao như: Bổ sung ánh sáng tại các điểm làm hàng; trang cấp thang để công nhân di chuyển đảm bảo an toàn trong ca làm việc; hạn chế tốc độ xe tải đi trong Cảng bằng việc xây các gờ giảm tốc; tiến hành phân luồng giao thông trong Cảng; màu sắc của trang phục bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc; các nội dung tập huấn công tác ATVSLĐ cần sát với thực tế công việc của Cảng; trồng cây xanh trong Cảng để phấn đấu xây dựng Cảng "xanh"…

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: D.L
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: D.L

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Chủ tịch Công đoàn TCty Lê Phan Linh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa TGĐ và Ban Chấp hành Công đoàn Cảng Đà Nẵng trong việc chăm lo quyền lợi, phúc lợi cho người lao động; luôn lắng nghe, cầu thị và kịp thời giải quyết những kiến nghị hợp pháp, hợp lý, chính đáng của người lao động.

Đối với công tác ATVSLĐ, đồng chí Lê Phan Linh yêu cầu mỗi người lao động cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các nội quy, quy định trong quá trình sản xuất; các đồng chí trưởng ca, tổ trưởng, lãnh đạo các đội, phòng, xí nghiệp cần tăng cường công tác quản lý, đánh giá các nguy cơ, rủi ro có thể gây mất ATVSLĐ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người lao động và tài sản của công ty để có những giải pháp xử lý kịp thời.

Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đồng chí Lê Phan Linh đề nghị lãnh đạo chuyên môn và công đoàn Cảng Đà Nẵng cần nghiên cứu để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo quyền lợi, phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là trong các vấn đề còn có nhiều kiến nghị, đề xuất như: Việc trả lương theo KPI, chế độ nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, nâng cấp hệ thống CNTT trong Cảng, chế độ hỗ trợ cho người nghỉ hưu trước tuổi, bố trí lại lực lượng lao động dựa trên phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, xây dựng quỹ hỗ trợ vay vốn cho người lao động…

Cũng tại Hội thảo, đồng chí Lê Phan Linh đã trao tiền hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn của Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam cho 2 công nhân lao động Cảng Đà Nẵng với tổng trị giá là 45.000.000 đồng.

Diệu Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc CĐ TCty Hàng hải VN được khen thưởng

Xuân Trường |

Ngày 15.1, tại Hà Nội, CĐ TCty Hàng hải VN tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

BTV CĐ TCty Hàng hải VN: Tập trung chăm lo Tết cho NLĐ

Xuân Trường |

Ban Thường vụ (BTV) CĐ TCty Hàng hải VN đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa V) dưới sự chủ trì của ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc CĐ TCty Hàng hải VN được khen thưởng

Xuân Trường |

Ngày 15.1, tại Hà Nội, CĐ TCty Hàng hải VN tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

BTV CĐ TCty Hàng hải VN: Tập trung chăm lo Tết cho NLĐ

Xuân Trường |

Ban Thường vụ (BTV) CĐ TCty Hàng hải VN đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa V) dưới sự chủ trì của ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN.