Hoạt động chăm lo hướng mạnh đến đối tượng là công nhân lao động trực tiếp

Hà Anh |

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng và ban hành Kế hoạch về tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 phù hợp với đặc điểm tình hình của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương hướng mạnh về cơ sở và người lao động, trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng kế hoạch thành lập các đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị TNLĐ, bị ảnh hưởng sức khỏe sau khi mắc COVID-19, trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn, tham gia các hoạt động được tổ chức tại các công đoàn cơ sở trực thuộc nhằm kịp thời động viên phong trào, đơn vị và đoàn viên, NLĐ.

Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty đã bám sát diễn biến của dịch COVID-19 để quyết liệt chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực bảo vệ sức khỏe cho NLĐ; chăm lo việc làm, tiền lương, đời sống, trong đó hướng mạnh đến đối tượng CNLĐ trực tiếp, đảm bảo để CNLĐ không bị bỏ lại phía sau.

Cụ thể Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ gần 400 triệu đồng cho 240 CNLĐ, đoàn viên các CĐCS trực thuộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 5 nhà Mái ấm Công đoàn cho 5 đoàn viên Công đoàn Cảng Đà Nẵng tổng số tiền 120 triệu đồng; thăm, tặng quà tập thể sĩ quan, thuyền viên một số tàu cập cảng trong nước làm hàng. Những hoạt động thiết thực, kịp thời ấy đã góp phần tạo niềm tin, động lực cho đoàn viên, NLĐ gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

Tiếp nối các hoạt động Tháng Công nhân, trong Tháng Hành động vì trẻ em, Công đoàn Tổng Công ty xây dựng kế hoạch đi thăm, tặng quà, tổ chức chương trình “Thắp lửa trái tim” để gặp mặt khoảng 200 cháu là con cán bộ, CNVCLĐ các đơn vị trong toàn Tổng Công ty bị nhiễm chất độc dioxin, dị tật bẩm sinh, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam với tổng số tiền cho hoạt động này dự kiến là 300 triệu đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước "Lao động và quản lý giỏi", "Đổi mới - sáng tạo", trọng tâm là Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐVN phát động cũng được Công đoàn Tổng Công ty tập trung đẩy mạnh thực hiện trong tháng 3, phát động Tháng cao điểm thi đua thực hiện Chương trình. Kết quả - đã cập nhật được 693 sáng kiến của CNVCLĐ, đoàn viên các đơn vị vào cổng trực tuyến của Chương trình 1 triệu sáng kiến, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1 là 116%…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Con công nhân viên chức lao động nhận được hỗ trợ nhân Tháng hành động vì trẻ em

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức chương trình tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em.

Nóng Sài Gòn: Đề xuất TPHCM cùng công đoàn xây nhà cho công nhân thuê

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Bí thư TPHCM chỉ đạo ngăn chặn từ xa sốt xuất huyết; TPHCM thiếu bãi xe công cộng khó giải quyết lấn chiếm vỉa hè; 100 công an chính quy được tăng cường về 58 xã ở TPHCM...là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.6.

Đồng Nai: 350 nữ công nhân lao động được tư vấn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp tổ chức chương trình truyền thông và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản cho 350 công nhân lao động tại Công ty TNHH Dona Pacific (huyện Trảng Bom).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Con công nhân viên chức lao động nhận được hỗ trợ nhân Tháng hành động vì trẻ em

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức chương trình tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em.

Nóng Sài Gòn: Đề xuất TPHCM cùng công đoàn xây nhà cho công nhân thuê

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Bí thư TPHCM chỉ đạo ngăn chặn từ xa sốt xuất huyết; TPHCM thiếu bãi xe công cộng khó giải quyết lấn chiếm vỉa hè; 100 công an chính quy được tăng cường về 58 xã ở TPHCM...là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.6.

Đồng Nai: 350 nữ công nhân lao động được tư vấn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp tổ chức chương trình truyền thông và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản cho 350 công nhân lao động tại Công ty TNHH Dona Pacific (huyện Trảng Bom).