Hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 gần 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Cảng Hải Phòng tiếp tục xác định trọng tâm hoạt động, tập trung tham gia với chuyên môn thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 17.3, ông Tô Đình Sơn – Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng cho biết, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tăng cường tuyên truyền tới đông đảo cán bộ đoàn viên NLĐ thông điệp “5K” kết hợp với tiêm vaccine; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, diễn biến tình hình đoàn viên để kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết quyền lợi chế độ trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; tham gia xây dựng phương án kịch bản tổng thể các đơn vị khi có ca nhiễm F0 xâm nhập, phương án 3 tại chỗ, phương án ngăn ngừa tiếp xúc khi lên tàu làm việc... từ đó duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho NLĐ. 

Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp với Đoàn Thanh niên chủ động phối hợp nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch gồm 7 pano tuyên truyền thông điệp 5K, chế tạo 35 máy xịt khuẩn rửa tay tự động lắp đặt tại các địa điểm giao dịch với khách hàng và tập trung đông công nhân, cấp phát bổ sung 22.500 khẩu trang y tế cho cán bộ đoàn viên và người lao động; thống nhất cùng chuyên môn trích quỹ hoạt động xã hội, quỹ phúc lợi của Công ty ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố với tổng số tiền 10,6 tỉ đồng; tham gia cầu đường biển do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát động để vận chuyển miễn phí hơn 600 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế do các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ các tỉnh thành khu vực phía Nam phòng chống dịch COVID-19...

Các cấp công đoàn còn thường xuyên quan tâm, rà soát kịp thời thăm hỏi các trường hợp CNLĐ ốm đau, nằm viện, có hoàn cảnh khó khăn... trong đó chi từ nguồn kinh phí công đoàn thăm hỏi 708 CNLĐ ốm đau, nằm viện với tổng số tiền 199,55 triệu đồng, tặng quà sinh nhật cho 3.100 cán bộ đoàn viên với tổng số tiền 310 triệu đồng; tiếp tục hỗ trợ bằng hiện vật cho 30.916 lượt người lao động làm việc tại khu chuyển tải với tổng số tiền 345,2 triệu đồng; trích từ quỹ Tổ ấm gia đình hỗ trợ 12 triệu đồng cho 6 trường hợp CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện hỗ trợ, bồi dưỡng nước giải nhiệt cho CNLĐ trực tiếp làm việc ngoài hiện trường ngày nắng nóng (trong 3 tháng 6-8.2021 đã hỗ trợ 31.963 lượt CNLĐ trực tiếp với tổng số tiền 161,9 triệu đồng); đầu tư lắp đặt 2 máy lọc nước bán công nghiệp phục vụ CNLĐ trực tiếp tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các tổ chức trong và ngoài thành phố từ nguồn quỹ phúc lợi là 1,615 tỉ đồng, ủng hộ tiêu thụ gần 5 tấn sản phẩm của các hộ dân trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải trong đó trích từ quỹ phúc lợi hỗ trợ 114,4 triệu đồng; hỗ trợ cán bộ, đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 gần 2 tỉ đồng...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Gia đình đoàn viên tử vong do COVID-19 được công đoàn trao sổ tiết kiệm

Tú Huỳnh |

Để hỗ trợ gia đình đoàn viên tử vong do COVID-19 tại Công ty điện lực An Giang vơi bớt khó khăn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên.

Cán bộ công đoàn đến tận nhà trao thực phẩm cho đoàn viên mắc COVID-19

Thảo Phương |

Ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, số ca lây nhiễm COVID-19 vẫn tăng, trong đó một số người lao động Công ty đã bị nhiễm bệnh và đang được tiến hành điều trị tại nhà.

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc về việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Gia đình đoàn viên tử vong do COVID-19 được công đoàn trao sổ tiết kiệm

Tú Huỳnh |

Để hỗ trợ gia đình đoàn viên tử vong do COVID-19 tại Công ty điện lực An Giang vơi bớt khó khăn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên.

Cán bộ công đoàn đến tận nhà trao thực phẩm cho đoàn viên mắc COVID-19

Thảo Phương |

Ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, số ca lây nhiễm COVID-19 vẫn tăng, trong đó một số người lao động Công ty đã bị nhiễm bệnh và đang được tiến hành điều trị tại nhà.

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc về việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.