Hiểu biết, bản lĩnh - Chung tay đẩy lùi COVID-19

H.H |

Đây là thông điệp mà Ban lãnh đạo, Công đoàn và người lao động Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong những ngày qua, Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tất cả các doanh nghiệp thành viên và hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) của VOSA.

Ngay khi dịch COVID-19 vừa xảy ra, VOSA đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; xây dựng các kịch bản ứng phó với diễn biến của dịch đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sức khỏe của NLĐ, khách hàng, đối tác.

Ban Chỉ đạo cũng thường xuyên cập nhật thông tin của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để kịp thời tuyên truyền, phổ biến, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ của mình chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, cho gia đình, cho công ty và cho xã hội.

Bà Nguyễn Bích Thảo - Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ, Ban Chấp hành Công đoàn VOSA đã chủ động phối hợp với chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong việc xây dựng phương án làm việc tại nhà hay hỗ trợ công việc lẫn nhau trên mạng nội bộ để vẫn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong trường hợp văn phòng công ty, chi nhánh bị phong tỏa như các thiết bị văn phòng phải được chia ra ít nhất hai nơi để sử dụng khi cần thiết; các dữ liệu quan trọng được sao lưu tại nhiều thiết bị và đặt ở nhiều nơi…

Với đặc thù là đơn vị dịch vụ hàng hải, việc giữ thông tin thông suốt để đảm bảo hỗ trợ khách hàng tốt nhất và không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh là rất quan trọng nên các cán bộ, nhân viên của VOSA đều được hướng dẫn chủ động cài đặt các phần mềm ứng dụng xử lý công việc, quản lý công việc… trên laptop, thiết bị di động.

Đối với Văn phòng Công ty và các chi nhánh đều được trang bị máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang. Nhân viên hiện trường được trang bị thêm đồ bảo hộ lao động và chống dịch chuyên dụng. Đối với khách hàng, Công ty tăng cường giữ liên lạc thông qua hình thức gián tiếp bằng việc sử dụng các phầm mềm, ứng dụng công nghệ mới để liên tục bám sát nhu cầu, đồng hành với khách hàng giải quyết công việc trong giai đoạn khó khăn.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN động viên cán bộ y tế, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hồng Cường - Việt Lâm |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trao hỗ trợ tới Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Công an, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Quân y (Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM… số tiền 2 tỉ đồng. Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ nhân viên trong ngành y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐVN phối hợp phát động ứng dựng khai báo y tế tự nguyện NCOVI

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 20.3, Tổng LĐLĐVN và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đánh giá Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (được ký ngày 17.12.2019) và tăng cường hợp tác phát động ứng dụng khai báo online chương trình y tế toàn dân - NCOVI. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc.

Công đoàn Cảng Đà Nẵng với "Ghen cô Vy" để xua tan COVID-19

Linh Chu |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cảng Đà Nẵng cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có rất nhiều hành động, việc làm thiết thực đồng hành cùng chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ mà còn làm cho đối tác, khách hàng yên tâm khi đến làm việc tại Cảng Đà Nẵng và các Công ty thành viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐVN động viên cán bộ y tế, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hồng Cường - Việt Lâm |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trao hỗ trợ tới Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Công an, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Quân y (Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM… số tiền 2 tỉ đồng. Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ nhân viên trong ngành y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐVN phối hợp phát động ứng dựng khai báo y tế tự nguyện NCOVI

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 20.3, Tổng LĐLĐVN và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đánh giá Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (được ký ngày 17.12.2019) và tăng cường hợp tác phát động ứng dụng khai báo online chương trình y tế toàn dân - NCOVI. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc.

Công đoàn Cảng Đà Nẵng với "Ghen cô Vy" để xua tan COVID-19

Linh Chu |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cảng Đà Nẵng cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có rất nhiều hành động, việc làm thiết thực đồng hành cùng chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ mà còn làm cho đối tác, khách hàng yên tâm khi đến làm việc tại Cảng Đà Nẵng và các Công ty thành viên.