Công đoàn Hàng hải Việt Nam:

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Lê Việt Thương |

Ngày 9.7, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã họp lần thứ  IX, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Tới dự và Chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty;  Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty;  Nguyễn Hùng Dương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Hội nghị đã xem xét kết quả hoạt động Công đoàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo sơ kết hoạt động UBKT Công đoàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm;  xem xét cho ý kiến phương án kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty trình Ban Chấp hành bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI; cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19 hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp khối vận tải biển và dịch vụ Logistic, đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp không có tình trạng người lao động bị mất việc làm.

Đồng hành với doanh nghiệp, các cấp công đoàn Tổng Công ty đã tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch; tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh để duy trì, ổn định sản xuất. Ngay sau giai đoạn cách ly xã hội, các công đoàn cơ sở đã tập trung tổ chức tốt hội nghị người lao động, tổ chức Tháng công nhân, Tháng hành động vì trẻ em, Hội nghị tôn vinh thuyền viên năm 2020, hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động quản lý giỏi góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của từng doanh nghiệp và Tổng Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, dưới tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều bị gián đoạn, giảm hiệu quả. Song với tinh thần năng động sáng tạo của Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, sự đồng hành chủ động tích cực của tổ chức Công đoàn Tổng Công ty đã tuyên truyền vận động NLĐ nỗ lực vượt khó duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cơ bản được đảm bảo, trong đó có nhiều điểm sáng.

Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo" nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhaaph cho NLĐ, hoàn thành kế hoạch năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Lê Việt Thương  
TIN LIÊN QUAN

Tổng Cty Hàng hải Việt Nam: Tôn vinh 60 sĩ quan, thuyền viên tiêu biểu

Mai Dung |

Sáng 23.6, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tổ chức hội nghị tôn vinh sĩ quan, thuyền viên lần thứ nhất năm 2020. Đây là một trong hoạt động chào mừng Ngày thuyền viên thế giới 25.6 với chủ đề "Thuyền viên là những lao động chủ lực".

Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hành động vì trẻ em

Phương Phương |

Kết thúc Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lại tiếp tục những hoạt động hết sức ý nghĩa chăm lo đến con cán bộ, đoàn viên, người lao động nhân Tháng Hành động vì trẻ em.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà con công nhân bị nhiễm dioxin

Phương Nguyễn |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đã đến thăm, tặng quà một số gia đình CNLĐ bị tai nạn lao động, có con bị nhiễm chất độc dioxin, bị dị tật bẩm sinh đang làm việc tại 2 đơn vị khu vực Bình Định là Cảng Quy Nhơn và Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp hàng hải.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Tổng Cty Hàng hải Việt Nam: Tôn vinh 60 sĩ quan, thuyền viên tiêu biểu

Mai Dung |

Sáng 23.6, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tổ chức hội nghị tôn vinh sĩ quan, thuyền viên lần thứ nhất năm 2020. Đây là một trong hoạt động chào mừng Ngày thuyền viên thế giới 25.6 với chủ đề "Thuyền viên là những lao động chủ lực".

Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hành động vì trẻ em

Phương Phương |

Kết thúc Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lại tiếp tục những hoạt động hết sức ý nghĩa chăm lo đến con cán bộ, đoàn viên, người lao động nhân Tháng Hành động vì trẻ em.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà con công nhân bị nhiễm dioxin

Phương Nguyễn |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đã đến thăm, tặng quà một số gia đình CNLĐ bị tai nạn lao động, có con bị nhiễm chất độc dioxin, bị dị tật bẩm sinh đang làm việc tại 2 đơn vị khu vực Bình Định là Cảng Quy Nhơn và Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp hàng hải.