Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn Quý I, chương trình công tác Quý II/2020; Kế hoạch Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày thuyền viên Quốc tế; Kế hoạch triển khai rà soát quy hoạch cán bộ chủ chốt Công đoàn Tổng Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2018 -2023; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận, đánh giá tác động của dịch COVID -19 đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người lao động; công tác tham gia phòng, chống dịch của các cấp công đoàn trong thời gian qua; thống nhất phương án hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn, trong đó bao gồm cả những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn"; công tác khen thưởng cho những tập thể cá nhân tích cực trong phòng chống dịch…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã đánh giá cao những nỗ lực của các cấp công đoàn trong quý I nhất là việc chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý và công tác tham gia phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí lưu ý, dịch bệnh còn đang diễn biễn rất phức tạp và lan rộng khắp thế giới với những tác động rất nặng nề về kinh tế. Để đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống, sức khỏe, an toàn cho người lao động, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Tổng Công ty cần tiếp tục tham gia tham gia cùng chuyên môn thức hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa dịch COVID-19; tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149 của Chính phủ phù hợp với tình hình của từng đơn vị, kết hợp với việc rà soát Thỏa ước lao động tập thể , tăng cường công tác truyền thông, đối thoại tại cơ sở để người lao động hiểu, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trước tác động của dịch COVID-19.

Tập trung tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng công nhân năm 2020 với chủ đề "Lao động năng suất cao, an toàn - Việc làm, phúc lợi đảm bảo", đặc biệt quan tâm các đối tượng CNVCLĐ gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Chỉ đạo hướng dẫn các CĐCS hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc".

Đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn năm 2020; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 25 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Tổng Công ty.

Triển khai sâu rộng năm "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn" và Chương trình phúc lợi đoàn viên; thực hiện Chương trình "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2020 - 2023”…

Lê Việt Thương
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải chủ động chống dịch COVID-19

Nguyễn Phương |

Trong những ngày qua, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã cùng với chuyên môn và người lao động khẩn trương, quyết liệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau hàng không tới hàng hải gặp khó vì dịch COVID-19

Lâm Anh |

Nếu hàng không đồng loạt huỷ chuyển, giảm chuyến và thiệt hàng cả nghìn tỉ đồng, ngành hàng hải cũng không khá hơn khi hàng loạt tuyến hàng hải bị huỷ, giảm chuyến vì dịch COVID-19. Thực tế ngày khiến vận tải biển vốn đang khó lại càng khó.

ĐH Hàng Hải chế tạo nước rửa tay khô, phát miễn phí cho sinh viên

Đặng Luân |

Trường đại học Hàng Hải Việt Nam vừa chế tạo thành công nước rửa tay khô để cung cấp miễn phí cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường trước tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải chủ động chống dịch COVID-19

Nguyễn Phương |

Trong những ngày qua, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã cùng với chuyên môn và người lao động khẩn trương, quyết liệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau hàng không tới hàng hải gặp khó vì dịch COVID-19

Lâm Anh |

Nếu hàng không đồng loạt huỷ chuyển, giảm chuyến và thiệt hàng cả nghìn tỉ đồng, ngành hàng hải cũng không khá hơn khi hàng loạt tuyến hàng hải bị huỷ, giảm chuyến vì dịch COVID-19. Thực tế ngày khiến vận tải biển vốn đang khó lại càng khó.

ĐH Hàng Hải chế tạo nước rửa tay khô, phát miễn phí cho sinh viên

Đặng Luân |

Trường đại học Hàng Hải Việt Nam vừa chế tạo thành công nước rửa tay khô để cung cấp miễn phí cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường trước tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp.