Công ty CP Cảng Hải Phòng tổ chức Chương trình "Cảm ơn người lao động"

LƯƠNG HẠNH |

Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng phối hợp tổ chức Chương trình Cảm ơn người lao động và biểu dương Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2021 nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn công ty - trình bày báo cáo tóm tắt phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2021.

Báo cáo nêu rõ, năm 2021 đã có 142 đề tài, sáng kiến, giải pháp khắc phục khó khăn với tổng số tiền làm lợi hàng chục tỉ đồng. 119 cá nhân được Công đoàn Cảng tặng tặng phẩm vì có sáng kiến trong năm.

Phong trào xây dựng Gương người tốt, việc tốt, bình chọn công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2021 được phát động và triển khai trên cơ sở đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện hướng tới các lực lượng tham gia trong dây chuyền sản xuất. Việc này nhằm động viên khích lệ toàn thể CBCNLĐ trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng xét chọn công ty đã lựa chọn được 25 CNLĐ đủ tiêu chuẩn được công nhận là Công nhân lao động tiêu biểu, 12 CNLĐ xuất sắc và 09 gương Người tốt - việc tốt Cảng Hải Phòng năm 2021.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty và Cảng Hải phòng trao khen thưởng tới NLĐ.
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty và Cảng Hải phòng trao khen thưởng tới NLĐ.

Thay mặt cho Lãnh đạo Công ty, đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư, Chủ tịch HĐQT công ty - đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn trong việc hoàn thành các mục tiêu hàng năm.

Tổng kết hội nghị, ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng - chỉ đạo Công đoàn các cấp trong toàn Cảng tăng cường phối hợp với chuyên môn đơn vị tổ chức “Đợt cao điểm” thi đua thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Cán bộ, đoàn viên, CNLĐ phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đề xuất nhiều giải pháp, ý tưởng, đề tài, sáng kiến trong sản xuất kinh doanh, trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức các phong trào, hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên... Cam kết phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của Cảng Hải Phòng đã được Công đoàn Tổng Công ty giao trong giai đoạn 1 là 90 sáng kiến. Giai đoạn 2 từ nay đến hết tháng 6.2023 là 180 sáng kiến trên cơ sở nỗ lực phấn đấu cao hơn Kế hoạch hoạt động đổi mới sáng tạo Công ty năm 2022 đã đề ra.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Người lao động nhận con nuôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi.

Tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội – Nằm trong các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động.

Tây Ninh: Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình Cảm ơn người lao động

Phương Dung |

Tây Ninh - Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 kết hợp chương trình “Cảm ơn người lao động” đã cống hiến cho công ty 10 năm qua.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên “Cảm ơn người lao động”

Lý Dương |

Thái Nguyên - Nhân Tháng Công nhân năm 2022, vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, chi nhánh May Việt Thái tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Người lao động nhận con nuôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi.

Tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội – Nằm trong các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động.

Tây Ninh: Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình Cảm ơn người lao động

Phương Dung |

Tây Ninh - Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 kết hợp chương trình “Cảm ơn người lao động” đã cống hiến cho công ty 10 năm qua.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên “Cảm ơn người lao động”

Lý Dương |

Thái Nguyên - Nhân Tháng Công nhân năm 2022, vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, chi nhánh May Việt Thái tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”.