Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải VN tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập

Hà Anh |

Ngày 25.11, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (25.11.1996-25.11.2021) bằng hình thức trực tuyến, tại 200 điểm cầu, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu.

Dự lễ kỷ niệm tại điểm cầu trụ sở Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Anh Sơn; Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Nguyễn Cảnh Tĩnh…

Tại buổi lễ, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, thời gian qua thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, công đoàn các cấp đã chủ động đồng hành với chuyên môn tổ chức triển khai thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), đối thoại, thương lượng.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại nguồn nhân lực sau tái cơ cấu, xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ… nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

“Nhiều phong trào thi đua yêu nước được công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động và triển khai thực hiện bám sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức, tính chất lao động của doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Mỗi năm, hàng trăm CNVCLĐ có sáng kiến, giải pháp ở cấp cơ sở về cải tiến điều kiện kỹ thuật, điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… với giá trị làm lợi hàng tỉ đồng” - ông Lê Phan Linh cho hay.

Ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá công đoàn đã luôn đồng hành với lãnh đạo chuyên môn, NLĐ trong những giai đoạn đặc biệt khó khăn, trong đó công đoàn luôn đề xuất với lãnh đạo có những chế độ nhằm kịp thời chăm lo cho lực lượng thuyền viên, đoàn viên - qua đó giúp họ ổn định tâm lý, gắn bó với ngành…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  Ngọ Duy Hiểu rất ấn tượng với những hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong thời gian qua.

“Các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ trong giai đoạn tái cơ cấu; các cán bộ công đoàn đã thương lượng đối thoại, giám sát phản biệt, truyền tải kiến nghị của đoàn viên tới lãnh đạo kịp thời - qua đó lãnh đạo chuyên môn có những biện pháp chăm lo tốt hơn cho NLĐ; phát động thi đua hiệu quả; tuyên truyền vận động, động viên đoàn viên, NLĐ chia sẻ khó khăn và gắn bó với doanh nghiệp… những việc trên đã thể hiện được vai trò của công đoàn trong việc đồng hành với doanh nghiệp và NLĐ trong mọi hoàn cảnh” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nêu ý kiến...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Hàng hải: 25 năm đồng hành cùng chuyên môn chăm lo NLĐ

Hà Anh |

Với 25 năm xây dựng và phát triển (25.11.1996-25.11.2021), các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam luôn chủ động đồng hành cùng chuyên môn đề ra và triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp sản xuất kinh doanh, đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của từng doanh nghiệp, Tổng Công ty và đất nước qua từng năm và từng giai đoạn.

Dịp Tết, Công đoàn ngành Hàng hải sẽ chi hỗ trợ cho hơn 20.000 đoàn viên

Hà Anh |

Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

99% lao động hàng hải Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Minh Hạnh |

Hải Phòng - Theo Giám đốc cảng vụ hàng hải Hải Phòng – ông Nguyễn Anh Vũ, khoảng 80% lao động liên quan đến hoạt động cảng biển tại Hải Phòng đã được phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công đoàn ngành Hàng hải: 25 năm đồng hành cùng chuyên môn chăm lo NLĐ

Hà Anh |

Với 25 năm xây dựng và phát triển (25.11.1996-25.11.2021), các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam luôn chủ động đồng hành cùng chuyên môn đề ra và triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp sản xuất kinh doanh, đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của từng doanh nghiệp, Tổng Công ty và đất nước qua từng năm và từng giai đoạn.

Dịp Tết, Công đoàn ngành Hàng hải sẽ chi hỗ trợ cho hơn 20.000 đoàn viên

Hà Anh |

Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

99% lao động hàng hải Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Minh Hạnh |

Hải Phòng - Theo Giám đốc cảng vụ hàng hải Hải Phòng – ông Nguyễn Anh Vũ, khoảng 80% lao động liên quan đến hoạt động cảng biển tại Hải Phòng đã được phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.