Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giúp đỡ trẻ em khó khăn

Thành Đông |

Mới đây, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã trao 50 triệu đồng để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Chương trình “Kết nối yêu thương - Cùng em đến trường” lần thứ I, năm học 2022 - 2023 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức.

Tham dự buổi lễ tiếp nhận tài trợ và tri ân các tập thể, cá nhân thực hiện Chương trình “Kết nối yêu thương - Cùng em đến trường” có ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An; các huyện, thành, thị trong tỉnh và các nhà tài trợ.

Được biết, Nghệ An hiện có trên 875 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trên 133 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhất là trẻ em ở các huyện miền núi.

Chương trình "Kết nối yêu thương - cùng em đến trường" do Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm tuyên truyền, lan tỏa lòng nhân ái của cả cộng đồng đối với trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khơi dậy, phát huy, ý chí, nghị lực truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ. Tại lễ tiếp nhận tài trợ, Ban Tổ chức đã nhận được số tiền 6,3 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị.

Số tiền hỗ trợ sẽ được trao cho trẻ em mầm non, tiểu học, trung học cơ sở dưới 16 tuổi là trẻ em mồ côi, khuyết tật, con hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và con hộ nghèo bị nhiễm COVID-19.

Phó Chủ tịch Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Phạm Văn Hải cho biết, ngoài các chương trình chăm lo, hỗ trợ cho con cán bộ, người lao động các doanh nghiệp trong toàn Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam còn thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng khi thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ kịp thời với nhiều địa phương, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.  

Thành Đông
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm năm học mới, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em vẫn rất thấp

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế công bố ngày 29.8, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 trên cả nước là 256.291.765. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày là 292.968 tại 45 tỉnh, trong đó 256.989 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cho 35.979 trẻ 5-11 tuổi.

Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là giải pháp cấp bách để bảo vệ trẻ em

Hoài Luân |

Phú Yên - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 "Vui Trung thu và tựu trường an toàn" tại tỉnh Phú Yên vào sáng 29.8.

LĐLĐ Thái Nguyên đồng hành cùng trẻ em hiếu học

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng Chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học" do Hội Khuyến học tổ chức.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trước thềm năm học mới, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em vẫn rất thấp

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế công bố ngày 29.8, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 trên cả nước là 256.291.765. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày là 292.968 tại 45 tỉnh, trong đó 256.989 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cho 35.979 trẻ 5-11 tuổi.

Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là giải pháp cấp bách để bảo vệ trẻ em

Hoài Luân |

Phú Yên - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 "Vui Trung thu và tựu trường an toàn" tại tỉnh Phú Yên vào sáng 29.8.

LĐLĐ Thái Nguyên đồng hành cùng trẻ em hiếu học

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng Chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học" do Hội Khuyến học tổ chức.