Công đoàn ngành Hàng hải: 25 năm đồng hành cùng chuyên môn chăm lo NLĐ

Hà Anh |

Với 25 năm xây dựng và phát triển (25.11.1996-25.11.2021), các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam luôn chủ động đồng hành cùng chuyên môn đề ra và triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp sản xuất kinh doanh, đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của từng doanh nghiệp, Tổng Công ty và đất nước qua từng năm và từng giai đoạn.

Hiện có hơn 25.000 đoàn viên, CNVCLĐ 

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, ngày 29.4.1995, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập là Tổng Công ty 91 trực thuộc Chính phủ để tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ các doanh nghiệp vận tải biển, khai thác cảng và dịch vụ hàng hải.  

Hơn 1 năm sau ngày thành lập Tổng Công ty, ngày 25.11.1996, Công đoàn Tổng Công ty cũng được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 03 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc thành lập Công đoàn các Tổng Công ty 90, 91 và sự cần thiết thành lập công đoàn ngành nghề với vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham gia quản lý; đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội mà Đảng, Chính phủ đã giao cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Ngày đầu thành lập, Công đoàn Tổng Công ty có 30 CĐCS với gần 18.000 đoàn viên, đến nay đã có 63 CĐCS, hơn 25.000 đoàn viên, CNVCLĐ.

Gần 5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 ập đến với những tác động toàn diện, sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam không là ngoại lệ và ngành hàng hải - một trong những ngành kinh tế có độ mở lớn đã phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề.

Thuyền viên ngành hàng hải luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: CĐHH
Thuyền viên ngành hàng hải luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: CĐHH

Những tháng cuối năm 2021, khi vaccine được tiêm trên diện rộng cùng với nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả được áp dụng, nhiều quốc gia trên thế giới dần chuyển sang hình thái thích ứng linh hoạt với dịch bệnh và tập trung mạnh vào các hoạt động phục hồi nền kinh tế trong nước đã làm cho đà phục hồi kinh tế thế giới có những chuyển biến tích cực.

Tận dụng thời cơ ấy, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với 3 lĩnh vực kinh doanh chính, có liên quan trực tiếp đến công tác xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế đã đẩy mạnh các hoạt động khai thác cảng biển, đội tàu và dịch vụ hàng hải trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định an toàn phòng, chống dịch.

Công đoàn Tổng Công ty đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước; phối hợp với chuyên môn triển khai các nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN về các chính sách hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp mùa COVID-19; chủ động nắm bắt tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị; phối hợp với chuyên môn xây dựng các phương án tổ chức sản xuất khi xảy ra dịch; đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy cơ; chỉ đạo các đơn vị khối Cảng thực hiện "3 tại chỗ", “1 cung đường 2 điểm đến”; khối Vận tải biển trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch trên tàu như máy thở, máy tạo ôxy…

Công đoàn Tổng Công ty kịp thời hướng dẫn các công đoàn cơ sở bám sát địa bàn trực tiếp tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt điều kiện làm việc, sinh hoạt, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; chủ động phối hợp với chuyên môn trong thực hiện công tác phòng, chống dịch; chăm lo đời sống thuyền viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ CNLĐ, thuyền viên bị F0, F1, bị cách ly; tham gia sắp xếp ca làm việc hợp lý đối với NLĐ trong thời gian dịch; phối hợp xây dựng và thực hiện "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"; kế hoạch phòng chống dịch an toàn cho NLĐ và "xanh hóa" doanh nghiệp.

Trong thời gian thực hiện 3 tại chỗ, nhiều cán bộ CĐCS đã trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với NLĐ, tiêu biểu như Công đoàn: Cảng Sài Gòn, Cảng Cần Thơ, Công ty DVHH Hậu Giang... Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ gần 5 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịp Tết, Công đoàn ngành Hàng hải sẽ chi hỗ trợ cho hơn 20.000 đoàn viên

Hà Anh |

Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

99% lao động hàng hải Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Minh Hạnh |

Hải Phòng - Theo Giám đốc cảng vụ hàng hải Hải Phòng – ông Nguyễn Anh Vũ, khoảng 80% lao động liên quan đến hoạt động cảng biển tại Hải Phòng đã được phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ công nhân nghèo xây nhà mới

Linh Chu |

Nghệ An - 50 triệu đồng là số tiền được trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn Tổng Công ty  Hàng hải Việt Nam hỗ trợ anh Phan Văn Sơn - nhân viên Tổ Bảo vệ, Xí nghiệp Xếp dỡ Cảng Bến Thủy thuộc Cảng Nghệ Tĩnh - để giúp gia đình "an cư lạc nghiệp".

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Dịp Tết, Công đoàn ngành Hàng hải sẽ chi hỗ trợ cho hơn 20.000 đoàn viên

Hà Anh |

Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

99% lao động hàng hải Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Minh Hạnh |

Hải Phòng - Theo Giám đốc cảng vụ hàng hải Hải Phòng – ông Nguyễn Anh Vũ, khoảng 80% lao động liên quan đến hoạt động cảng biển tại Hải Phòng đã được phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ công nhân nghèo xây nhà mới

Linh Chu |

Nghệ An - 50 triệu đồng là số tiền được trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn Tổng Công ty  Hàng hải Việt Nam hỗ trợ anh Phan Văn Sơn - nhân viên Tổ Bảo vệ, Xí nghiệp Xếp dỡ Cảng Bến Thủy thuộc Cảng Nghệ Tĩnh - để giúp gia đình "an cư lạc nghiệp".