Công đoàn khích lệ con đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập

Phương Nguyễn |

Theo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, năm học 2021 - 2022, hàng nghìn lượt con cán bộ, công nhân viên là học sinh giỏi các cấp đã được công đoàn phối hợp với chuyên môn khen thưởng trong toàn ngành.

Trong đó Công đoàn Tổng Công ty thực hiện khen thưởng đối với các cháu là con cán bộ, công nhân viên các đơn vị đạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, cấp quốc gia, quốc tế. Các giải thưởng nằm trong hệ thống giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tổ chức hoặc chủ trì, phối hợp tổ chức.

Năm nay, Công đoàn Tổng Công ty đã điều chỉnh mức khen thưởng học sinh giỏi tăng lên so với trước. Cụ thể mức thưởng cho các cháu đạt giải quốc tế là 2 triệu đồng/1 giải/1 cháu, cấp quốc gia là 1,5 triệu đồng/1 giải/1 cháu và cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là 1 triệu đồng/1 giải/1 cháu.

Theo thống kê, năm học 2021-2022, Công đoàn Tổng Công ty khen thưởng cho 52 cháu đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết, Công đoàn Tổng Công ty luôn quan tâm, coi "hành động vì trẻ em" là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, trong tháng 6.2022 - Tháng hành động vì trẻ em, các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị để chăm lo cho con đoàn viên, người lao động.

Tại các đơn vị, đa số đều tổ chức khen thưởng, động viên cho con cán bộ, công nhiên viên đạt thành tích cao trong năm học. Điển hình thực hiện công tác khen thưởng học sinh giỏi với nhiều giải pháp, cách thức tiến hành khen thưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại sự động viên kịp thời cho cả các cháu và bố mẹ như Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương con cán bộ, công nhân lao động học giỏi, đạt giải cao trong năm học ở tất cả các cấp với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam chi gần 200 triệu đồng khen thưởng cho 331 cháu; Công đoàn Cảng Đoạn Xá chi hơn 30 triệu đồng khen thưởng 123 cháu; Công đoàn Cảng Quảng Ninh chi gần 100 triệu đồng cho khen thưởng 343 cháu...

“Việc kịp thời khen thưởng con cán bộ, công nhân viên bằng những phần thưởng xứng đáng là cách mà các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nhằm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cháu, sự đồng hành của bố mẹ với các con, biểu dương những tấm gương vượt khó, học giỏi, từ đó lan tỏa, nhân rộng tinh thần hiếu học, ý thức vượt khó vươn lên của các cháu. Đây là một hoạt động mang giá trị nhân văn rất tốt đẹp với mong muốn tạo thêm nguồn động lực để các cháu nỗ lực hơn nữa phấn đấu đạt được những kết quả như mong đợi, là những con ngoan, trò giỏi và sau này sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội cho dù ở bất kỳ vị trí nào” - ông Phạm Văn Hải cho hay.

Phương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên công đoàn tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có trên 16.000 sáng kiến

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

Nam Định: Các cấp công đoàn trong huyện Nghĩa Hưng đã có 742 sáng kiến

Hà Anh |

Nam Định - Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

LĐLĐ huyện Phú Lương phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ huyện Phú Lương vừa tiến hành ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa LĐLĐ huyện với các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Đoàn viên công đoàn tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có trên 16.000 sáng kiến

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

Nam Định: Các cấp công đoàn trong huyện Nghĩa Hưng đã có 742 sáng kiến

Hà Anh |

Nam Định - Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

LĐLĐ huyện Phú Lương phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ huyện Phú Lương vừa tiến hành ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa LĐLĐ huyện với các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện.