CĐ Tổng Công ty Hàng hải VN: Tiếp nhận CĐCS Công ty CP Nosco Shipyard

Phương Nguyễn |

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, mới đây, tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ tiếp nhận và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Nosco Shipyard.

Tới dự Lễ tiếp nhận và ra mắt công đoàn cơ sở có các đồng chí: Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty;  Trần Thị Hồng Nhung, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty cổ phần Nosco Shipyard…

Công ty cổ phần Nosco Shipyard là Công ty sửa chữa tàu biển có 3 ụ nâng nổi tự động, có trụ sở tại Quảng Yên, Quảng Ninh với trên 80% vốn góp của Singapore, hơn 10% vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông. Công đoàn Công ty cổ phần Nosco Shipyard là công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kể từ khi thành lập.

Thời điểm Công ty chính thức đi vào hoạt động đúng vào giai đoạn  suy thoái sâu sắc của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới bắt đầu năm 2008, kéo theo sự suy thoái sâu, kéo dài của ngành vận tải biển thế giới. Do gánh nặng về lãi vay ngân hàng, cùng với sự cạnh tranh gay gắt và bất cập về hạ tầng cơ sở đã dẫn đến tình trạng sản xuất kinh doanh đình trệ, đời sống, việc làm, chế độ chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng, tình trạng nợ lương, BHXH kéo dài. Hoạt động công đoàn do đó đã gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho người lao động, hoạt động công đoàn Công ty, góp phần ổn định tư tưởng cho người lao động, tham gia với chuyên môn có giải pháp trả nợ lương, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động. Đến nay Công ty đã từng bước đi vào ổn định, sản xuất kinh doanh phát triển, việc làm, thu nhập người lao động được đảm bảo.

Để tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo của Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Phương Đông và để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Công ty cổ phần Nosco Shipyard, Công đoàn Tổng Công ty đã tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Nosco Shipyard về trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc lên 64 đơn vị.

Đồng chí Lê Phan Linh -  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Nguyễn
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh khẳng định: Việc nâng cấp công đoàn cơ sở thành viên Công ty cổ phần Nosco Shipyard  thành công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn Công ty, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào CNVCLĐ Công ty.

Đồng chí khẳng định, Công đoàn Tổng Công ty luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vận động người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động, quản lý giỏi, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo nguồn đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đồng chí cũng lưu ý Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần chủ động, sáng tạo trong tổ chức các phong trào, hoạt động công đoàn sao cho thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động nhiệt tình tham gia hưởng ứng, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, nỗ lực vì một mục tiêu chung: xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển. Các Ban của Công đoàn Tổng Công ty cần tập trung hỗ trợ Công đoàn Công ty sớm hoàn thiện tổ chức, triển khai có hiệu quả các phong trào, hoạt động, xây dựng Công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh.

Nhân Tháng Công nhân 2020, tại buổi lễ, đồng chí Lê Phan Linh đã trao 13 phần quà và tiền hỗ trợ cho CNLĐ Công ty cổ phần Nosco Ship Yard có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 17 triệu đồng.

Phương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Người lao động Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm lợi khoảng 100 tỉ đồng

T.E.A |

Ngày 9.1, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019, chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ

LINH CHU |

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước… qua đó đảm bảo thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn TCty.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Người lao động Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm lợi khoảng 100 tỉ đồng

T.E.A |

Ngày 9.1, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019, chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ

LINH CHU |

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước… qua đó đảm bảo thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn TCty.