CĐ Công ty CP Cảng Hải Phòng tuyên dương con công nhân lao động học giỏi

N.V.H |

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương con cán bộ, công nhân lao động học giỏi, đạt giải cao trong năm học 2018-2019 gồm các giải quốc gia, thành phố, các giải cấp quận, huyện hoặc tương đương.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hồng Minh - Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty báo cáo thành tích học tập năm học 2018-2019 của các con CBCNLĐ Công ty. Năm học này, toàn Công ty có 1.455 cháu đang học các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt danh hiệu học sinh giỏi và các giải thưởng khác. Trong đó có: 1.396 cháu học sinh giỏi, 59 cháu đạt các giải cấp quốc gia, thành phố, quận, huyện.

Trong tổng số 59 cháu có 2 cháu đạt giải quốc gia, 16 cháu đạt giải Thành phố, 41 cháu đạt giải cấp Quận, Huyện, tiêu biểu như cháu Nguyễn Hoàng Minh Trang con anh Nguyễn Trung Kiên, công nhân đội cơ giới Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ đã đạt giải môn tiếng Pháp cấp Quốc gia, cháu Phạm Hoàng Hiệp con anh Phạm Huy Hoàng công tác tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu được giải môn Toán quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Trung Ngoan - quyền Tổng Giám đốc thay mặt cho lãnh đạo Cảng Hải Phòng, đồng chí Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam biểu dương thành tích học tập của các cháu học sinh giỏi đạt giải và chúc mừng các gia đình CBCNLĐ vừa tích cực sản xuất, công tác tốt, vừa nuôi con ngoan học giỏi.

Các đồng chí hy vọng và đặt niềm tin trong năm học 2019 - 2020 các cháu sẽ cố gắng đạt được những thành tích cao hơn nữa trong học tập và các hoạt động xã hội. Dù ở hoàn cảnh nào, các cháu cũng cố gắng trở thành những con ngoan, trò giỏi, để bố mẹ yên tâm công tác, để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch trao phần thưởng với số tiền là 9,4 triệu đồng cho 2 cháu học sinh giỏi đạt giải quốc gia và 16 cháu đạt giải cấp thành phố; Công đoàn công ty cũng trao phần thưởng với số tiền 18,1 triệu đồng cho 2 cháu học sinh giỏi đạt giải Quốc gia và 57 cháu đạt giải cấp thành phố, quận, huyện và tương đương. Tổng số tiền khen thưởng cho các cháu là trên 280 triệu đồng.

N.V.H
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo bữa ăn, mái ấm cho đoàn viên

LINH CHU |

Chủ tịch Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp CĐ trong TCty đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam thành chương trình hành động và chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với Nghị quyết Đại hội CĐ TCty. Trong đó, có nội dung tập trung hướng về cơ sở và người lao động (NLĐ), vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên…

Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ lao động bị mất việc

H.H |

Đoàn công tác của Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn TCty làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, đối thoại, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 23 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm do thực hiện tái cơ cấu DN của Cty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng (VMSC).

CĐ TCty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình “Thắp lửa trái tim"

Linh Diệu |

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, vừa qua, tại Hải Phòng, Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Chương trình gặp mặt "Thắp lửa trái tim" khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chăm lo bữa ăn, mái ấm cho đoàn viên

LINH CHU |

Chủ tịch Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp CĐ trong TCty đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam thành chương trình hành động và chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với Nghị quyết Đại hội CĐ TCty. Trong đó, có nội dung tập trung hướng về cơ sở và người lao động (NLĐ), vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên…

Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ lao động bị mất việc

H.H |

Đoàn công tác của Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn TCty làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, đối thoại, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 23 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm do thực hiện tái cơ cấu DN của Cty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng (VMSC).

CĐ TCty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình “Thắp lửa trái tim"

Linh Diệu |

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, vừa qua, tại Hải Phòng, Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Chương trình gặp mặt "Thắp lửa trái tim" khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.