Các công đoàn cơ sở ngành Hàng hải đã chủ động hỗ trợ đoàn viên

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 5.12, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, Công đoàn Tổng Công ty đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn nơi trực tiếp tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt điều kiện làm việc, sinh hoạt, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, từ đó kịp thời rà soát, tổng hợp những NLĐ gặp khó khăn để kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ.

Tính đến nay, Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ khoảng 2,2 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch (là F0, F1; NLĐ trong khu phong tỏa, phải đi cách ly, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh; hỗ trợ 3 tại chỗ; 1 cung đường 2 điểm đến; tặng quà các cháu con F0, F1 nhân dịp Trung thu…).

Các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn trong thực hiện công tác phòng, chống dịch, chăm lo đời sống thuyền viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ CNLĐ, thuyền viên bị F0, F1, bị cách ly; tham gia sắp xếp ca làm việc hợp lý, chuẩn bị bữa ăn, hỗ trợ tiền ăn đối với NLĐ trong thời gian dịch COVID-19; phối hợp với đơn vị xây dựng và thực hiện phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, an toàn cho NLĐ và "xanh hóa" doanh nghiệp.

Một số công đoàn cơ sở đã chủ động đưa ra các biện pháp hỗ trợ đoàn viên, NLĐ phù hợp, có ý nghĩa thiết thực trong mùa dịch như Công đoàn Cảng Đà Nẵng tham mưu Tổng giám đốc phát cho mỗi người 1 thẻ mua sắm trị giá 4 triệu để hỗ trợ thêm cho NLĐ, mua hơn 1.000 tuýp vitamin C phát cho đoàn viên nâng cao đề kháng phòng, chống dịch; ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa vào kiểm soát người ra vào cảng nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp NLĐ với khách hàng bên ngoài; Cảng Quy Nhơn hỗ trợ suất ăn cho NLĐ thực hiện 3 tại chỗ là 150.000 đồng/người/ngày; Công ty CP Vận tải biển Việt Nam hỗ trợ CNLĐ, thuyền viên bị khó khăn 1.000.000 đồng/người, hỗ trợ 46 trường hợp  thuyền viên công tác trên tàu quá thời hạn hợp đồng (10% mức lương tháng 8.2021) và 41 trường hợp thuyền viên nghỉ phép quá thời gian Công ty chưa bố trí đi công tác được (4 triệu đồng/người) với tổng số tiền là hơn 264 triệu đồng…

Tổng số tiền mà các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở chi cho công tác phòng chống dịch và chăm lo đoàn viên, NLĐ là hơn 220 tỉ đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thái Nguyên kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - Năm 2021, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, điều kiện làm việc của lao động nữ trước diễn biến của dịch COVID-19.

Công đoàn Cao Bằng hỗ trợ đoàn viên sửa, xây mới gần 100 Mái ấm Công đoàn

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Thời gian qua, hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn trong tỉnh Cao Bằng quan tâm, triển khai bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự quan tâm tham gia của các cấp, các ngành, đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ công nhân nghèo xây nhà mới

Linh Chu |

Nghệ An - 50 triệu đồng là số tiền được trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn Tổng Công ty  Hàng hải Việt Nam hỗ trợ anh Phan Văn Sơn - nhân viên Tổ Bảo vệ, Xí nghiệp Xếp dỡ Cảng Bến Thủy thuộc Cảng Nghệ Tĩnh - để giúp gia đình "an cư lạc nghiệp".

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Công đoàn Thái Nguyên kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - Năm 2021, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, điều kiện làm việc của lao động nữ trước diễn biến của dịch COVID-19.

Công đoàn Cao Bằng hỗ trợ đoàn viên sửa, xây mới gần 100 Mái ấm Công đoàn

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Thời gian qua, hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn trong tỉnh Cao Bằng quan tâm, triển khai bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự quan tâm tham gia của các cấp, các ngành, đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ công nhân nghèo xây nhà mới

Linh Chu |

Nghệ An - 50 triệu đồng là số tiền được trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn Tổng Công ty  Hàng hải Việt Nam hỗ trợ anh Phan Văn Sơn - nhân viên Tổ Bảo vệ, Xí nghiệp Xếp dỡ Cảng Bến Thủy thuộc Cảng Nghệ Tĩnh - để giúp gia đình "an cư lạc nghiệp".