500 người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 được công đoàn hỗ trợ

Công Lê |

Gần 400 triệu đồng là số tiền Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) các đơn vị bị ảnh hưởng bởi của dịch bệnh COVID-19 từ cuối tháng 4 đến nay.

Ngày 14.8, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, tuy các đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản, phương án ứng phó với dịch nhưng diễn biến dịch quá phức tạp, khó lường với nhiều biến chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh nên tại một số đơn vị khối Cảng biển khu vực miền Trung và miền Nam đã xuất hiện các trường hợp F0; các trường hợp F1, F2 đã có tương đối nhiều tại các đơn vị trên cả 3 miền. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng quan trọng hơn là tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, đời sống của đoàn viên, NLĐ...

Nhận thức được sự phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh và những tác động đến NLĐ, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung mọi hoạt động trong giai đoạn này vào công tác hỗ trợ đoàn viên, NLĐ về tài chính, về chế độ chính sách, phúc lợi, về trang cấp đồ bảo hộ lao động và thiết bị y tế, đảm bảo môi trường làm việc an toàn…

Đối với các đơn vị đang thực hiện “3 tại chỗ” như Cảng Sài Gòn, Cảng Cần Thơ, Công ty Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang… bên cạnh việc hỗ trợ thêm chi phí cùng với chuyên môn tổ chức các bữa ăn, điều kiện sinh hoạt cho NLĐ, công đoàn cơ sở cũng đang thực hiện 3 cùng với NLĐ để đồng hành động viên, chia sẻ và giải quyết kịp thời vướng mắc, kiến nghị của NLĐ.

Bà Đoàn Thị Hảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn - đơn vị có 40 đoàn viên, NLĐ được nhận hỗ trợ của Công đoàn Tổng Công ty cho biết, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động và yêu cầu NLĐ có ý thức trách nhiệm trong việc vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch. Tuy nhiên, do diễn biến dịch quá nhanh, quá nguy hiểm và tính chất lao động của Công ty rất phức tạp với đội ngũ hàng chục lái xe container thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ở khắp các địa phương thì nguy cơ trở thành F1, thậm chí F0 là rất lớn. Rất may đến nay, Công ty chưa có trường hợp F0 nào nhưng F1, bị cách ly, phong tỏa và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì nhiều. Cuộc sống của NLĐ giai đoạn này thực sự rất khó khăn khi không có thu nhập ổn định, gia đình ở trong khu vực cách ly, phong tỏa rất thiếu thốn nhu yếu phẩm...

“Sự hỗ trợ hết sức kịp thời của Công đoàn Tổng Công ty lần này đã giúp cho đoàn viên, NLĐ của chúng tôi vơi bớt khó khăn trong mùa dịch, là liều thuốc tinh thần, động viên NLĐ yên tâm thực hiện các quy định phòng, chống dịch, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, với công đoàn” - bà Hảo cho hay.

Đến nay, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã hỗ trợ gần 400 triệu đồng cho hơn 500 đoàn viên, NLĐ thuộc các diện F0, F1, F2, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong vùng cách ly, phong tỏa, các sỹ quan, thuyền viên thực hiện cách ly… Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty đã thực hiện hỗ trợ Cảng Sài Gòn 50 triệu đồng tổ chức bếp ăn cho NLĐ, đóng góp cùng với Tổng Công ty 100 triệu đồng để mua hàng hóa thiết yếu gửi đến cho NLĐ Cảng Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam thông qua Cầu Hàng hải do VIMC thiết lập.

Công Lê
TIN LIÊN QUAN

Những bệ đỡ chính sách giúp người lao động, DN vượt lên đại dịch

Linh Nguyên |

Với những quyết sách và chỉ đạo kịp thời, Tổng LĐLĐVN không chỉ có những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Người lao động F0 chưa phải là đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ).

Thái Nguyên: Người lao động cảm ơn tổ chức công đoàn

Sơn Nguyên |

Công tác phòng, chống và hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm triển khai.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Những bệ đỡ chính sách giúp người lao động, DN vượt lên đại dịch

Linh Nguyên |

Với những quyết sách và chỉ đạo kịp thời, Tổng LĐLĐVN không chỉ có những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Người lao động F0 chưa phải là đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ).

Thái Nguyên: Người lao động cảm ơn tổ chức công đoàn

Sơn Nguyên |

Công tác phòng, chống và hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm triển khai.