3.000 người lao động được Công đoàn Cảng Hải Phòng phát 16.000 khẩu trang

Phương Nguyễn |

Chung tay cùng với chuyên môn phòng chống dịch COVID-19, Công đoàn Cảng Hải Phòng đã mua 16.000 khẩu trang của Công ty Dệt kim Đông Xuân phát cho hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.

Ngày 1.7, ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng - cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại Hải Phòng, bên cạnh việc cấp phát trang phục bảo hộ cho người lao động tại các điểm làm việc có nguy có cao, lãnh đạo Cảng Hải Phòng đã trang bị nước sát khuẩn, thường xuyên tiến hành thu dọn vệ sinh, thu gom rác thải, thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các đối tượng ra Cảng…

Theo ghi nhận của Công đoàn Cảng Hải Phòng, các biện pháp phòng chống dịch được mọi người, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực ủng hộ và nghiêm túc thực hiện. Chính điều này đã góp phần giữ cho Cảng Hải Phòng và các đơn vị thành viên cho đến nay chưa có ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chung tay cùng với chuyên môn, Công đoàn Cảng Hải Phòng đã mua 16.000 khẩu trang của Công ty Dệt kim Đông Xuân phát cho hơn 3.000 cán bộ, người lao động trong toàn công ty.

Ngoài ra, Công đoàn cũng phối hợp và hỗ trợ Đoàn Thanh niên công ty thiết kế, gia công, lắp ráp 30 máy rửa tay sát khuẩn tự động nhằm tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc, các công ty thành viên, công ty con và công ty liên kết của Cảng Hải Phòng.

“Những việc làm của Công đoàn Cảng Hải Phòng nhằm chăm lo đến sức khỏe, sự an toàn của đoàn viên, người lao động trong mùa dịch đã tạo sự yên tâm hơn trong mỗi người lao động. Họ cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, từ đó nỗ lực, trách nhiệm hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo nên điểm đến an toàn cho những con tàu, những chuyến hàng xuất nhập khẩu, góp phần duy trì ổn định, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại Hải Phòng” - ông Sơn cho hay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

165 cháu là con cán bộ, đoàn viên khó khăn được Công đoàn tặng quà

Phương Nguyễn |

Trong thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã chủ động điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với diễn biễn của dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo sự quan tâm, chăm lo kịp thời, hiệu quả dành cho các cháu con cán bộ, đoàn viên, người lao động.

6 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 1.7

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam từ hôm nay (1.7.2021), nhiều chính sách mới về BHYT có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia BHYT.

Hưng Yên: 33 công nhân viên chức lao động mắc COVID-19

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tính từ 21.6 đến ngày 1.7, trên địa bàn tỉnh đã có 76 trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 33 trường hợp là công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

165 cháu là con cán bộ, đoàn viên khó khăn được Công đoàn tặng quà

Phương Nguyễn |

Trong thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã chủ động điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với diễn biễn của dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo sự quan tâm, chăm lo kịp thời, hiệu quả dành cho các cháu con cán bộ, đoàn viên, người lao động.

6 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 1.7

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam từ hôm nay (1.7.2021), nhiều chính sách mới về BHYT có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia BHYT.

Hưng Yên: 33 công nhân viên chức lao động mắc COVID-19

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tính từ 21.6 đến ngày 1.7, trên địa bàn tỉnh đã có 76 trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 33 trường hợp là công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).