Tuyên dương 46 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu

Quốc Thế |

CĐ TCty Công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2018.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam; Bùi Văn Dũng - Tổng Giám đốc TCty Vinamotor; Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch CĐ TCty Vinamotor và 46 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu nhất, đạt nhiều thành tích trong công tác lao động sản xuất trong năm 2018.

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công  đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T
Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công  đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận sự phối hợp của CĐ TCty với cơ quan chuyên môn đồng cấp trong các hoạt động. Trong đó CĐ TCty đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các CĐ cấp dưới phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động CNLĐ thực hiện phong trào thi đua yêu nước với nội dung “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả sản xuất kinh doanh”, “Phong trào xanh sạch đẹp - đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

Tại hội nghị, CĐ TCty tổ chức lựa chọn và vinh danh 46 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu nhất, đạt nhiều thành tích trong công tác lao động sản xuất trong năm 2018 - đây là những CNLĐ, kỹ sư trực tiếp sản xuất, điều hành sản xuất, đang công tác ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau của các đơn vị, CĐ cơ sở thuộc TCty; các cá nhân được tôn vinh đã đại diện cho hơn 2500 CNLĐ, đoàn viên CĐ của toàn TCty, yêu nghề, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Ông Bùi Văn Dũng - Tổng Giám đốc TCty đánh giá các phong trào thi đua của CĐ TCty phát động đều thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Nhiều đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm, khai thác thêm được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Qua phát động phong trào, nhiều công trình, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được CNLĐ nghiên cứu, đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, góp phần tiết kiệm được các khoản kinh phí đầu tư đáng kể cho doanh nghiệp. Nhiều sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng cao, chi phí sản xuất thấp, giá thành hạ được người tiêu dùng chấp nhận, góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch CĐ TCty cho biết thêm, trong năm 2018, toàn TCty đã có 75 sáng kiến được đăng ký, 65 sáng kiến đã hoàn thành với tổng giá trị làm lợi trên 2 tỉ đồng.

Quốc Thế 
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành GTVT Quảng Bình: Thăm người lao động tại công trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.5, Công đoàn (CĐ) ngành GTVT Quảng Bình cho biết, vừa trực tiếp thăm và tặng quà cho CNLĐ đang trực tiếp làm việc tại các công trường trên địa bàn.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Phát động Tháng hành động ATVSLĐ 2019

Quốc Thế |

Ngày 10.5, Công đoàn Giao thông Vận tải VN đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 trong CĐ các cấp và tổ chức tập huấn về ATVSLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Chủ tịch CĐ GTVT VN Đỗ Nga Việt dự buổi lễ.

Quĩ Xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ 63 trường hợp NLĐ khó khăn

Hải Đăng |

Chiều 5.3, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN Lê Ngọc Minh trao hỗ trợ cho Chủ tịch CĐ Đường sắt VN Mai Thành Phương để gửi tới 63 NLĐ khó khăn của TCty Đường sắt VN.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

CĐ ngành GTVT Quảng Bình: Thăm người lao động tại công trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.5, Công đoàn (CĐ) ngành GTVT Quảng Bình cho biết, vừa trực tiếp thăm và tặng quà cho CNLĐ đang trực tiếp làm việc tại các công trường trên địa bàn.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Phát động Tháng hành động ATVSLĐ 2019

Quốc Thế |

Ngày 10.5, Công đoàn Giao thông Vận tải VN đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 trong CĐ các cấp và tổ chức tập huấn về ATVSLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Chủ tịch CĐ GTVT VN Đỗ Nga Việt dự buổi lễ.

Quĩ Xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ 63 trường hợp NLĐ khó khăn

Hải Đăng |

Chiều 5.3, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN Lê Ngọc Minh trao hỗ trợ cho Chủ tịch CĐ Đường sắt VN Mai Thành Phương để gửi tới 63 NLĐ khó khăn của TCty Đường sắt VN.