Tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Cao Quý |

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong ngành Giao thông Vận tải đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm; có nhiều sáng tạo trong việc thay đổi phương pháp tổ chức, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; tích cực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - cho biết, các cấp công đoàn trong ngành đã phối hợp với cơ quan chuyên môn phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của CNVCLĐ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh thiết thực, hiệu quả trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình; phối hợp với cơ quan chuyên môn tìm giải pháp trong công tác, sản xuất, kinh doanh, sắp xếp, bố trí lao động; xây dựng phương án tài chính cụ thể, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt, hỗ trợ kịp thời đến người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19… từ hai nguồn là nguồn tài chính tích lũy của công đoàn và nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Năm 2021, số tiền chi cho các hoạt động là: 20,335 tỉ đồng (trong đó Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam chi 15,126 tỉ đồng và từ nguồn tài chính công đoàn là 5,209 tỉ đồng).

Theo ông Đỗ Nga Việt, trong năm 2022, các cấp công đoàn sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, đặc biệt quan tâm đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ.

Tổ chức quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đề nghị hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mà trọng tâm là phong trào thi đua “Ngành Giao thông Vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Bộ Giao thông Vận tải phát động và  tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động…

Cao Quý
TIN LIÊN QUAN

Tiền lương bình quân của người lao động trong năm qua

ANH THƯ |

Dựa trên báo cáo của các doanh nghiệp, tiền lương bình quân của người lao động năm 2021 ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020.

Công đoàn Hòa Bình tăng cường phổ biến pháp luật tới người lao động

Mạnh Thắng |

Hòa Bình - Công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật giúp nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động, tự chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

Tặng quà "Tết sum vầy" hơn 300 đoàn viên, người lao động ngành Caosu

Nam Dương |

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hơn 3.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiền lương bình quân của người lao động trong năm qua

ANH THƯ |

Dựa trên báo cáo của các doanh nghiệp, tiền lương bình quân của người lao động năm 2021 ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020.

Công đoàn Hòa Bình tăng cường phổ biến pháp luật tới người lao động

Mạnh Thắng |

Hòa Bình - Công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật giúp nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động, tự chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

Tặng quà "Tết sum vầy" hơn 300 đoàn viên, người lao động ngành Caosu

Nam Dương |

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hơn 3.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.