Phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong CBCNV ngành GTVT

Thanh Thọ |

Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, những năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình TNGT liên tục kéo giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy vậy, TNGT vẫn diễn biến phức tạp. Gần đây, xảy ra nhiều vụ TNGT thương tâm do người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. Ảnh: T.T
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. Ảnh: T.T

“Vì cuộc sống hạnh phúc, an toàn của người dân, tôi yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, thanh tra, cương quyết ngăn chặn và xử lý những người lái xe trong tình trạng vi phạm về nồng độ cồn. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện quyết liệt các giải pháp trong quản lý để xử lý, ngăn chặn đối với lái xe đơn vị mình sử dụng rượu bia khi lái xe” - Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam  Đỗ Nga Việt cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn ngành đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông, đặc biệt không uống rượu, bia khi tham gia giao thông trong CNVC-LĐ ngành GTVT.

Để phong trào có hiệu quả thực sự, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam kêu gọi các cấp công đoàn, mỗi CBCNVC-LĐ ngành GTVT nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về ATGT, thực hiện tốt văn hóa giao thông, không uống rượu bia, chất kích thích trước khi tham gia giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách, hàng hóa ngành GTVT đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao đạo đức của đội ngũ lái xe ôtô không uống rượu, bia, chất kích thích, ma túy khi lái xe. Cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ cùng thực hiện hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”; Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng phải lái xe sau bữa ăn; Từ chối ngồi lên xe ôtô hay môtô mà người lái xe vừa uống rượu, bia”, ông Việt nói.

“Mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành là một đơn vị gương mẫu tích cực hưởng ứng tổ chức thực hiện gắn với phong trào thi đua chung năm 2019 của toàn ngành”, ông Việt nhấn mạnh.

Đại diện cho đội ngũ lái xe ngành GTVT, anh Nguyễn Đắc Minh, công nhân lái xe, xí nghiệp xe bus 10/10 thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội, xin bày tỏ sự đồng lòng, quyết tâm cao của đội ngũ công nhân lái xe Tổng công ty trong việc thực hiện mục tiêu của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Công đoàn ngành GTVT Việt Nam trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, duy trì kỷ cương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của của anh em lái xe trong việc thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia – không được lái xe”; cam kết quyết tâm thực hiện tốt các nội dung chương trình được phát động góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo trật tự văn minh đô thị và trật tự an toàn giao thông của Thủ đô. Phấn đấu tạo dựng một “Thủ đô an toàn khi tham gia giao thông” và “An toàn hơn nữa khi tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Thủ đô”.

Thanh Thọ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn GTVT Việt Nam: Phát động Tháng hành động ATVSLĐ 2019

Quốc Thế |

Ngày 10.5, Công đoàn Giao thông Vận tải VN đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 trong CĐ các cấp và tổ chức tập huấn về ATVSLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Chủ tịch CĐ GTVT VN Đỗ Nga Việt dự buổi lễ.

Quĩ Xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ 63 trường hợp NLĐ khó khăn

Hải Đăng |

Chiều 5.3, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN Lê Ngọc Minh trao hỗ trợ cho Chủ tịch CĐ Đường sắt VN Mai Thành Phương để gửi tới 63 NLĐ khó khăn của TCty Đường sắt VN.

CĐ ngành GTVT Quảng Bình thăm người lao động tại công trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.2, Công đoàn ngành GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đi thăm và trao quà động viên công nhân lao động đang làm việc tại các công trường nhân dịp ra quân đầu năm mới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Phát động Tháng hành động ATVSLĐ 2019

Quốc Thế |

Ngày 10.5, Công đoàn Giao thông Vận tải VN đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 trong CĐ các cấp và tổ chức tập huấn về ATVSLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Chủ tịch CĐ GTVT VN Đỗ Nga Việt dự buổi lễ.

Quĩ Xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ 63 trường hợp NLĐ khó khăn

Hải Đăng |

Chiều 5.3, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN Lê Ngọc Minh trao hỗ trợ cho Chủ tịch CĐ Đường sắt VN Mai Thành Phương để gửi tới 63 NLĐ khó khăn của TCty Đường sắt VN.

CĐ ngành GTVT Quảng Bình thăm người lao động tại công trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.2, Công đoàn ngành GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đi thăm và trao quà động viên công nhân lao động đang làm việc tại các công trường nhân dịp ra quân đầu năm mới.