Nữ đoàn viên ngành giao thông luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào thi đua Nuôi con khỏe, dạy con ngoan…

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, với số lượng nữ đoàn viên và người lao động chiếm tỷ lệ trên 28,1%, cùng với sự phát triển chung về hệ thống trong toàn ngành, chất lượng và năng lực của đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) được nâng lên, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành.

Hình thức tổ chức phong trào thi đua và hoạt động nữ công luôn được các cấp công đoàn quan tâm đổi mới, sáng tạo, tập trung vào các chủ đề về giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường nhận thức về vai trò của cá nhân nữ trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị; xây dựng gia đình theo tiêu chí ấm no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phụ nữ với tình yêu, sự nghiệp, gia đình; phụ nữ với công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan… Qua đó, đã làm cho công tác nữ công nói riêng và hoạt động công đoàn nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, có sức thu hút.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, duy trì và phát động hàng năm cùng với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ở cơ quan, đơn vị.

Trong lao động, công tác, nữ CNVCLĐ luôn nêu cao ý thức kỷ luật lao động, chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào: “Thi đua dạy tốt, học tốt”, áp dụng phương pháp nghiên cứu, các sáng kiến mới, cải tiến phương pháp giảng dạy, không tiêu cực trong thi cử, không thương mại hóa trong đào tạo của khối trường học; thi đua thực hiện “Tất cả vì bệnh nhân thân yêu”, thực hiện tốt “12 điều y đức” của khối Y tế; “Giữ đường thông suốt, an toàn, êm thuận”, “Hạt quản lý cầu, đường bộ kiểu mẫu”, “Chi cục quản lý đường bộ kiểu mẫu”, “Thi đua kiểm soát tải trọng xe” của Ngành Đường bộ; phong trào 4 nhất: “An toàn nhất; Chất lượng cao nhất; Tiến độ nhanh nhất và Sáng tạo nhất” của khối xây dựng cơ bản; phong trào “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của khối sản xuất công nghiệp; phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” của khối hành chính sự nghiệp; thực hiện tốt phong trào thi đua “4 xin, 4 luôn”, đặc biệt đối với chị em khối cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh dịch vụ của ngành...

“Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã trở thành phong trào được thực hiện thường xuyên, tự giác, tạo động lực phấn đấu vươn lên cho nữ CNVCLĐ. Nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, của ngành; tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo, đổi mới trong công tác, tham gia các hoạt động xã hội. Đội ngũ nữ CNVCLĐ ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội; trình độ, năng lực được nâng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay” - ông Việt chia sẻ.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 350 CNVCLĐ tham gia Ngày hội an toàn giao thông

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Bình, TPHCM vừa phối hợp cùng Quận đoàn tổ chức Ngày hội an toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”.

400 công nhân được tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 5.9, LĐLĐ huyện Hoa Lư phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Panlof Vina.

1.300 CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải Hà Nội xét nghiệm phát hiện ung thư

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Viện Y học Phòng không Không quân tổ chức khám xét nghiệm phát hiện ung thư trực tràng và xét nghiệm chức năng gan cho 1.300 CNVCLĐ thuộc các đơn vị trong ngành.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hơn 350 CNVCLĐ tham gia Ngày hội an toàn giao thông

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Bình, TPHCM vừa phối hợp cùng Quận đoàn tổ chức Ngày hội an toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”.

400 công nhân được tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 5.9, LĐLĐ huyện Hoa Lư phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Panlof Vina.

1.300 CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải Hà Nội xét nghiệm phát hiện ung thư

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Viện Y học Phòng không Không quân tổ chức khám xét nghiệm phát hiện ung thư trực tràng và xét nghiệm chức năng gan cho 1.300 CNVCLĐ thuộc các đơn vị trong ngành.