Hơn 55.000 đoàn viên và người lao động sẽ được chăm lo trong dịp Tết

Hà Anh |

Thời gian qua, mặc dù ngành giao thông vận tải còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với mục tiêu đảm bảo đoàn viên, người lao động đều có Tết, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã lên kế hoạch Chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022.

Hơn 55.000 đoàn viên và người lao động sẽ được chăm lo

Chiều 29.11, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, nguồn lực của các cấp công đoàn trong ngành để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được chi từ công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tối đa nguồn tích lũy của đơn vị xây dựng dự toán để đảm bảo kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động; công đoàn cấp trên cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng một phần tài chính công đoàn tích lũy hiện có để hỗ trợ công đoàn cấp dưới thực hiện chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động…

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19, thiên tai, bão lũ.

Tổng số nguồn kinh phí dự kiến của các cấp công đoàn trong ngành là hơn 16,5 tỉ đồng, để chăm lo cho hơn 55.000 đoàn viên và người lao động, dự kiến mỗi người được hỗ trợ 300.000 đồng.

“Thông qua các hoạt động chăm lo Tết giúp đoàn viên và người lao động nhận thức vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn, góp phần động viên khích lệ đoàn viên, người lao động làm việc có chất lượng, hiệu quả hơn và gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn” - ông Đỗ Nga Việt cho hay.

Ngoài ra, đối với các đơn vị, doanh nghiệp có công nhân lao động ở xa về quê dịp Tết, công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức phương tiện đưa đón trước và sau Tết (nếu có điều kiện) hoặc hỗ trợ tiền tàu, xe; đặc biệt chú ý công tác bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm 2022, đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức ra quân, phát động thi đua ngay từ ngày đầu năm, hình thức tổ chức phù hợp và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh toán lương thưởng trước Tết Nguyên đán

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã ký Chỉ thị liên tịch về việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, CNVCLĐ trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;  thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thanh toán tiền lương, tiền thưởng hết năm 2021, thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2022 cho CNVCLĐ trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp có lực lượng thường trực làm việc tại các dự án, công trình, trực đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, có kế hoạch kiểm tra, thăm hỏi, động viên, chúc Tết CNVCLĐ, tổ chức đón Tết trên công trường đảm bảo ấm cúng, tiết kiệm.

Các doanh nghiệp sớm có kế hoạch giúp đỡ các đơn vị thành viên đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, người lao động có thu nhập thấp; đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần báo cáo về Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải để kịp thời xem xét, hỗ trợ thông qua Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Mong muốn ở lại làm việc trong dịp Tết

Nam Dương |

Do phải nghỉ việc nhiều tháng để phòng, chống dịch dẫn đến hoàn cảnh khó khăn và lo ngại khi về quê phải cách ly, nhiều công nhân (CN) không dám về quê mà ở lại TPHCM làm việc trong dịp Tết.

Công nhân “phập phồng” chờ thưởng Tết

Bảo Hân |

Khảo sát của phóng viên Báo Lao Động tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho thấy, nhiều công nhân hiện chưa rõ được mình sẽ thưởng Tết bao nhiêu vì công ty chưa có thông báo. Nhưng theo nhận định của công nhân, năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, có thể thưởng Tết chỉ bằng, thậm chí thấp hơn so với năm trước.

Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp sẽ không có thưởng Tết

ANH THƯ |

Các chuyên gia cho rằng, những ngành nghề ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 có thể “trống” khoản thưởng Tết, song người lao động nên có sự chia sẻ với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số DN chịu tác động không lớn của dịch bệnh vẫn cố gắng duy trì khoản thưởng để động viên NLĐ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mong muốn ở lại làm việc trong dịp Tết

Nam Dương |

Do phải nghỉ việc nhiều tháng để phòng, chống dịch dẫn đến hoàn cảnh khó khăn và lo ngại khi về quê phải cách ly, nhiều công nhân (CN) không dám về quê mà ở lại TPHCM làm việc trong dịp Tết.

Công nhân “phập phồng” chờ thưởng Tết

Bảo Hân |

Khảo sát của phóng viên Báo Lao Động tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho thấy, nhiều công nhân hiện chưa rõ được mình sẽ thưởng Tết bao nhiêu vì công ty chưa có thông báo. Nhưng theo nhận định của công nhân, năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, có thể thưởng Tết chỉ bằng, thậm chí thấp hơn so với năm trước.

Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp sẽ không có thưởng Tết

ANH THƯ |

Các chuyên gia cho rằng, những ngành nghề ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 có thể “trống” khoản thưởng Tết, song người lao động nên có sự chia sẻ với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số DN chịu tác động không lớn của dịch bệnh vẫn cố gắng duy trì khoản thưởng để động viên NLĐ.