Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông”

Hà Anh |

Thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” - tháng 9 hằng năm theo quy định của Chính phủ, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền hưởng ứng Tháng An toàn giao thông trong CNVCLĐ.

Ngày 31.8, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn cần tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ), học sinh, sinh viên trong ngành nâng cao ý thức tự giác chấp hành thượng tôn pháp luật các quy định về an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Chủ động phối hợp với chuyên môn cùng các cơ quan chức năng, các địa phương có liên quan kịp thời xây dựng các phương án kiểm soát tốt dịch bệnh tương ứng với các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất, cùng chung tay góp phần bảo đảm đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội đồng thời phù hợp với quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công đoàn lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 vào các văn bản chỉ đạo, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, các phong trào thi đua...; tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động như tuyên truyền miệng, sử dụng tài liệu, tuyên truyền trên các ứng dụng công nghệ thông minh trên mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, bảng tin nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền tại khu nhà ở của công nhân lao động ở các công trường, dự án..., đảm bảo phù hợp với quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các công trường, dự án, các lái xe vận tải, hành khách, cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để xẩy ra tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cùng chung tay góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trong quý 4.2021, các đơn vị tập trung cho sản xuất để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, các cấp Công đoàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, về phòng chống dịch COVID-19; xác định tiêu chí giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch COVID-19 là một trong những tiêu chí để bình xét, chấm điểm thi đua cuối năm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam động viên y bác sĩ là F1, F2

Hà Anh |

Chiều 4.8, ông Đỗ Nga Việt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện đã đến Cục Y tế Giao thông Vận tải động viên chia sẻ và gửi quà tới các y bác sỹ Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang là F1, F2 đang thực hiện cách ly theo quy định.

CĐ Giao thông vận tải Hà Nội tặng quà lực lượng phòng dịch nơi cửa ngõ

Hải Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đến thăm, trao quà cho lực lượng Thanh tra Sở. Đây là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam động viên y bác sĩ là F1, F2

Hà Anh |

Chiều 4.8, ông Đỗ Nga Việt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện đã đến Cục Y tế Giao thông Vận tải động viên chia sẻ và gửi quà tới các y bác sỹ Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang là F1, F2 đang thực hiện cách ly theo quy định.

CĐ Giao thông vận tải Hà Nội tặng quà lực lượng phòng dịch nơi cửa ngõ

Hải Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đến thăm, trao quà cho lực lượng Thanh tra Sở. Đây là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ.