Công đoàn ngành Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác chăm lo đoàn viên

Việt Lâm |

Sáng 19.1, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X CĐ GTVT VN, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng dự.

Chủ động chăm lo người lao động

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Tại Hội nghị, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành GTVT tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiếu vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành, một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa thoái vốn Nhà nước chưa đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân chung toàn ngành ở mức trung bình, vẫn còn tồn tại tình trạng nợ lương, nợ BHXH…
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Đặc biệt trong năm 2020 do tình hình của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra đã làm ảnh hưởng, gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh, hoạt động của một số đơn vị trong ngành; đời sống của cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong ngành bị ảnh hưởng, một bộ phận người lao động thu nhập giảm, phải nghỉ việc luân phiên, nghỉ không lương, thậm chí phải chấm dứt hợp đồng lao động…
Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Trước những khó khăn, Công đoàn GTVT VN đã chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm như phối hợp với Bộ GTVT tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ toàn ngành, làm tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống người lao động, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ngành GTVT.

Thời gian qua, Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn ngành đã thăm và tặng 5.645 suất quà, hỗ trợ xây mới 36 nhà “mái ấm công đoàn”, “nhà tình nghĩa” cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, cựu TNXP, cựu bộ đội Trường Sơn, gia đình các đối tượng chính sách; hỗ trợ các tập thể và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai và các hoạt động xã hội - từ thiện khác với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được quan tâm chú trọng, trong nửa nhiệm kỳ các cấp công đoàn ngành đã kết nạp mới 4.258 đoàn viên mới; công tác phát triển Đảng được các cấp công đoàn ngành quan tâm, quán triệt và triển khai thực hiện, trong nửa nhiệm kỳ, các cấp công đoàn ngành đã giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp 2.828 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; duy trì tốt phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử trong giao tiếp theo phương châm “4 xin”, “4 luôn”, phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Theo báo cáo trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn ngành có 2.240 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng với giá trị làm lợi trên 420 tỉ đồng; 37 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng bằng Lao động sáng tạo; 6 tập thể và 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 1 tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được tặng cờ, bằng khen của Bộ GTVT, của Tổng LĐLĐVN và của Công đoàn GTVT Việt Nam.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS

Lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Giao thông vận tải đã đạt được trong năm 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ (2018-2023).

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cũng đã gợi ý một số vấn đề để các cấp Công đoàn GTVT VN quan tâm, tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, các cấp Công đoàn GTVT VN cần chú trọng cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ GTVT lần thứ XIX phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong ngành; tổ chức triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động, nhất là Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ưu tiên lựa chọn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ, người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là người sử dụng lao động ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo thiết thực cho người lao động dịp Tết Nguyên đán; Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt để kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động, thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và Công đoàn về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể, đình công.

Tiếp tục tạo bước chuyển biến hơn nữa trong việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh...

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, tại Hội nghị, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch CĐ GTVT VN vinh dự nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất; Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể thuộc CĐ GTVT VN; 53 tập thể được nhận Cờ thi đua của CĐ GTVT VN…


Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động trong ngành giao thông vận tải gặp khó khăn. Trước tình hình trên, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc, phối hợp tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống người lao động.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội ký 8 thỏa thuận hợp tác

Hải Anh |

Tại kỳ họp thứ 14 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội khóa VI, thông tin cho biết, đã ký 8 thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ, hàng hóa giảm đến 25%, các sản phẩm cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Giao thông vận tải Hà Nội triển khai chăm lo Tết nguyên đán

Hải Anh |

Tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 kỳ họp thứ 14, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đề nghị Công đoàn cơ sở rà soát những trường hợp bản thân bị ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động Thành phố hỗ trợ dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động trong ngành giao thông vận tải gặp khó khăn. Trước tình hình trên, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc, phối hợp tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống người lao động.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội ký 8 thỏa thuận hợp tác

Hải Anh |

Tại kỳ họp thứ 14 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội khóa VI, thông tin cho biết, đã ký 8 thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ, hàng hóa giảm đến 25%, các sản phẩm cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Giao thông vận tải Hà Nội triển khai chăm lo Tết nguyên đán

Hải Anh |

Tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 kỳ họp thứ 14, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đề nghị Công đoàn cơ sở rà soát những trường hợp bản thân bị ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động Thành phố hỗ trợ dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.