Công đoàn Giao thông Vận tải VN tôn vinh 104 điển hình tiên tiến

Hà Anh |

Trong 5 năm qua (2016-2020), thông qua các cuộc phát động thi đua của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, nhiều đơn vị đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của CNVCLĐ, Ngày 20.8, tại Hà Nội, CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN) tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020). Các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Chủ tịch CĐ GTVT VN dự hội nghị.

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Được biết, hằng năm, các đơn vị đã triển khai cụ thể hóa những nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực thông qua các phong trào thi đua chuyên ngành: Lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp có phong trào “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và an toàn”; trong quản lý đường, đảm bảo giao thông có phong trào “Giữ đường thông suốt, an toàn”, “Luồng lạch thông suốt”; lĩnh vực hàng không có phong trào “An toàn, an ninh cho những chuyến bay”; y tế GTVT có phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện 12 điều y đức của người thầy thuốc; khối trường học thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Các Cục, Vụ, Viện có phong trào nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy làm việc khoa học, hiệu quả. Trọng tâm của các phong trào thi đua là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào do công đoàn phối hợp phát động, CNVCLĐ trong ngành GTVT  đã có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hơn 200 tỉ đồng; 61 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh hơn 1.200 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu cấp ngành; Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp công đoàn đã được tặng thưởng 21 Huân chương các hạng, 18 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Cờ thi đua của Chính phủ, 108 Cờ thi đua cấp Tổng Liên đoàn, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn, Bằng khen của Bộ GTVT, Chiến sĩ thi đua Ngành GTVT, Tổng Liên đoàn, Bằng khen của Công đoàn Ngành…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương các  điển hình tiên tiến tiêu biểu trong ngành GTVT.

Đồng chí cho rằng, Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) do Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình mới, tạo điều kiện cho sự phát triển phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng là cơ sở để lựa chọn, giới thiệu tham dự Hội nghị Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và Hội nghị Thi đua yêu nước lần thứ X trong thời gian tới…

Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp của CNVCLĐ trong ngành GTVT, các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Chủ tịch CĐ GTVT VN đã trao Bằng khen, tôn vinh 104 CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành giao thông vận tải có 2.144 sáng kiến trong 5 năm

Việt Lâm |

Ngày 20.8, tại Hà Nội, CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN) tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020). Các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Chủ tịch CĐ GTVT VN cùng chung vui với 104 CNVCĐ tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị.

Công đoàn GTVT Việt Nam chú trọng triển khai quy chế dân chủ tại cơ sở

Mai Dung |

Triển khai đồng bộ giải pháp đẩy mạnh sản xuất khắc phục ảnh hưởng dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời chế độ chính sách của người lao động.... là những nhiệm vụ Công đoàn ngành GTVT Việt Nam triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020.

Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ người lao động khó khăn 203 triệu đồng

Thu Trang |

Sáng 9.7, tại Hà Nội, đại diện Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao số tiền 203 triệu đồng hỗ trợ cho 67 công nhân viên chức lao động thuộc Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông số 1, có hoàn cảnh khó khăn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Người lao động ngành giao thông vận tải có 2.144 sáng kiến trong 5 năm

Việt Lâm |

Ngày 20.8, tại Hà Nội, CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN) tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020). Các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Chủ tịch CĐ GTVT VN cùng chung vui với 104 CNVCĐ tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị.

Công đoàn GTVT Việt Nam chú trọng triển khai quy chế dân chủ tại cơ sở

Mai Dung |

Triển khai đồng bộ giải pháp đẩy mạnh sản xuất khắc phục ảnh hưởng dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời chế độ chính sách của người lao động.... là những nhiệm vụ Công đoàn ngành GTVT Việt Nam triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020.

Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ người lao động khó khăn 203 triệu đồng

Thu Trang |

Sáng 9.7, tại Hà Nội, đại diện Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao số tiền 203 triệu đồng hỗ trợ cho 67 công nhân viên chức lao động thuộc Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông số 1, có hoàn cảnh khó khăn.