Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn trong ngành đã cụ thể hóa thành các chương trình thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn”. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động như phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa giao thông”, “Giỏi việc nước, giỏi việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”...

“Các phong trào thi đua đã được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai phát động ngay tại các hội nghị tổng kết, hội nghị cán bộ công chức, người lao động, trên các công trường, dự án trọng điểm nhằm vận động, tạo khí thế hăng hái thi đua lao động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng” - ông Đỗ Nga Việt cho hay.

Công đoàn Giao thông Vận tải cũng đã hướng dẫn các công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…

Tính đến ngày 2.5, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành đã có 124 lượt nộp sáng kiến lên cổng trực tuyến của ban tổ chức Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần làm rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia bằng nhiều hình thức: zalo, facebook, hệ thống thông tin nội bộ của đơn vị; phân công cán bộ chuyên phụ trách chương trình, thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện Chương trình của cấp mình phản ánh kết quả về công đoàn ngành, đồng thời hướng dẫn CĐCS, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động viết và cập nhật sáng kiến lên cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 27.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về công tác thi đua, khen thưởng và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 27.4, bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (chương trình).

Cam kết thực hiện giao ước thi đua Chương trình 1 triệu sáng kiến

L.Nguyên |

Thực hiện Chương trình số 3259/Ctr-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Công đoàn trực thuộc và Công đoàn cơ sở Công đoàn Dầu khí Việt Nam cam kết thực hiện giao ước thi đua với những nội dung cụ thể đã được đề ra.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 27.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về công tác thi đua, khen thưởng và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 27.4, bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (chương trình).

Cam kết thực hiện giao ước thi đua Chương trình 1 triệu sáng kiến

L.Nguyên |

Thực hiện Chương trình số 3259/Ctr-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Công đoàn trực thuộc và Công đoàn cơ sở Công đoàn Dầu khí Việt Nam cam kết thực hiện giao ước thi đua với những nội dung cụ thể đã được đề ra.