Ngày 19.9, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng các đơn vị tuyến đầu chống dịch như Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Y tế Giao thông Vận tải; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; Bệnh viện Giao thông Vận tải; hỗ trợ cho công nhân gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số tiền 1,6 tỉ đồng.
Quỹ cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 Mái ấm công đoàn; thăm, hỗ trợ, tặng quà cho các tập thể và trên 2.200 cán bộ, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ cho Hội cựu Thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn, hỗ trợ thương bệnh binh nhân ngày 27.7 số tiền trên 700 triệu đồng.
Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cũng đã kêu gọi các đơn vị, cán bộ, người lao động trong ngành, nhà hảo tâm chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 và các đơn vị, cá nhân tuyến đầu ngành Giao thông Vận tải chống dịch, người lao động khó khăn vì dịch… Qua đó, Quỹ Từ thiện đã nhận được số tiền gần 5,2 tỉ đồng và đã kịp thời trao 3 đợt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính số tiền gần 5,2 tỉ đồng đến Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19.
Ngoài ra, cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị trong ngành đã ủng hộ trực tiếp Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 bằng nhiều hình thức với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Trong thời gian tới, với cương vị là Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Giao thông Vận tải, ông Đỗ Nga Việt đề nghị chuyên môn cùng công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, tiêm vaccine kịp thời, chăm lo sức khỏe, sinh hoạt thiết yếu cho người lao động; theo dõi, nắm tình hình đời sống, việc làm, những khó khăn của đoàn viên, người lao động, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.
“Các trường hợp đặc biệt khó khăn cần báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam để được động viên, chia sẻ, hỗ trợ. Đặc biệt, cần lưu ý, nắm bắt từ sớm và quan tâm sâu sát đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp mất mát người thân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, vật chất, tinh thần để cần kịp thời chia sẻ, động viên, an ủi, giúp đỡ để vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này” - ông Việt cho hay.