CĐ Giao thông Vận tải trao hỗ trợ y bác sĩ tham gia chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ông Đỗ Nga Việt, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã đến động viên và trao quà tới 17 y bác sĩ Cục Y tế Giao thông Vận tải tham gia đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam.

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với 17 y bác sĩ Cục Y tế Giao thông Vận tải tham gia đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam, Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải VN đã trích tặng 3 triệu đồng/người; Quỹ cũng đã kịp thời hỗ trợ 6 nhân viên y tế thuộc Công đoàn Cục Y tế Giao thông Vận tải bị dương tính (F0) với COVID-19, mỗi suất quà 3 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ, ủng hộ là 69 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao, ông Đỗ Nga Việt đánh giá cao tinh thần sẵn sàng tham gia "chống dịch như chống giặc”, chủ động, quyết liệt của các y bác sĩ; đồng thời chúc đoàn công tác của Cục Y tế Giao thông Vận tải luôn mạnh khỏe, phát huy tinh thần người chiến sĩ giao thông, luôn đi trước mở đường, giữ vững niềm tin chiến thắng, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống của nhân dân sớm ổn định sinh hoạt bình thường.

Ông Phạm Tùng Lâm - Cục trưởng Cục Y tế Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Cục đã cử 165 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ chống dịch COVID-19,

Được biết, ngày 25.7, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Giao thông Vận tải Phạm Tùng Lâm gửi thư ngỏ tới đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế giao thông vận tải.

Theo đó, ban lãnh đạo Cục Y tế Giao thông Vận tải bày tỏ lòng trân trọng và có lời hiệu triệu kêu gọi toàn thể anh chị em chuyên môn ngành y tại các cơ sở y tế giao thông vận tải, những người thầy thuốc tâm huyết với y tế ngành Giao thông Vận tải đăng ký tình nguyện tham gia phòng, chống dịch để được cùng chung tay góp sức, chia sẻ một phần gánh nặng cùng với ngành Y tế, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình cấp bách về nhân lực y tế hiện nay, Ban Lãnh đạo Cục Y tế Giao thông Vận tải mong muốn nhận được những tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần cao cả hy sinh cống hiến, mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình để bước vào “trận chiến phòng, chống dịch COVID-19” vì sức khỏe cộng đồng, vì tính mạng và sự bình yên của nhân dân, của người lao động trong ngành Giao thông Vận tải; góp phần quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công thương sẽ hỗ trợ hơn 1,1 tỉ đồng cho lao động thực hiện “3 tại chỗ"

Lê Tâm |

Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam vừa trực tiếp thăm hỏi, động viên người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Hitachi Astemo (Đông Anh, Hà Nội).

Nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Công đoàn cơ sở vững mạnh là yếu tố đảm bảo để tổ chức công đoàn vững mạnh. Chính vì thế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức công đoàn.

Công đoàn Giao thông Vận tải Hà Nội hỗ trợ 4 lao động qua đường dây nóng

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đột xuất 4 người lao động qua đường dây nóng. Số điện thoại đường dây nóng được các cấp Công đoàn Hà Nội thiết lập theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội để kịp thời nhận thông tin cần hỗ trợ từ người lao động, Công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CĐ Công thương sẽ hỗ trợ hơn 1,1 tỉ đồng cho lao động thực hiện “3 tại chỗ"

Lê Tâm |

Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam vừa trực tiếp thăm hỏi, động viên người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Hitachi Astemo (Đông Anh, Hà Nội).

Nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Công đoàn cơ sở vững mạnh là yếu tố đảm bảo để tổ chức công đoàn vững mạnh. Chính vì thế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức công đoàn.

Công đoàn Giao thông Vận tải Hà Nội hỗ trợ 4 lao động qua đường dây nóng

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đột xuất 4 người lao động qua đường dây nóng. Số điện thoại đường dây nóng được các cấp Công đoàn Hà Nội thiết lập theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội để kịp thời nhận thông tin cần hỗ trợ từ người lao động, Công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.