Cần lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của người lao động ngành giao thông

Ngọc Hân |

Cục Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, đơn vị theo phương châm “4 xin, 4 luôn”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Về kết quả tổ chức triển khai phong trào thi đua “4 xin, 4 luôn”, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/BCS ngày 29/4/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã thống nhất ban hành Chương trình phối hợp số 2309/CHHVN-CĐCHHVN ngày 11.6.2014 phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Hàng hải Việt Nam theo phương châm “4 xin, 4 luôn”.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục đích, yêu cầu và nội dung phong trào thi đua “4 xin, 4 luôn” đến mỗi công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. “Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giúp nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” - đồng chí Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh.

Hiện nay, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Hàng hải Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc nói chung và nội dung phong trào thi đua “4 xin, 4 luôn” nói riêng trong thực thi công vụ. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam luôn giữ thái độ chuẩn mực, lắng nghe và giúp đỡ tận tình người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đánh giá cao kết quả của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước về chuyên ngành nói chung và xây dựng văn hóa công sở nói riêng, trong đó có phong trào thi đua “4 xin, 4 luôn”.

Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cũng mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát huy văn hóa công sở “4 xin, 4 luôn” để lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của người lao động Cục Hàng hải nói riêng và ngành Giao thông Vận tải nói chung.

Ngọc Hân
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh phong trào “4 xin, 4 luôn”

Quốc Thế |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, đơn vị theo phương châm "4 xin, 4 luôn" giai đoạn 2014-2019.

San sẻ đau thương với gia đình đoàn viên bị tử nạn vì tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) vừa  tổ chức thăm viếng và trao số tiền 36,9 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Sơn ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Phát động hiệu quả các phong trào thi đua

Quốc Thế |

Ngày 4.8, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, thông qua qua các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải phát động cán bộ công nhân viên người lao động trong ngành đã có 276 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi trên 30 tỉ đồng, gần 150 công trình, sản phẩm tiêu biểu được gắn biển.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải động viên người lao động

Quốc Thế |

Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt đã thăm hỏi, kiểm tra công tác chăm lo đời sống của người lao động của các công ty Cổ phần Cầu 12, Cầu 14, Cầu 18, Thi công cơ giới 1, Thuận An  và Cienco 8.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Đẩy mạnh phong trào “4 xin, 4 luôn”

Quốc Thế |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, đơn vị theo phương châm "4 xin, 4 luôn" giai đoạn 2014-2019.

San sẻ đau thương với gia đình đoàn viên bị tử nạn vì tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) vừa  tổ chức thăm viếng và trao số tiền 36,9 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Sơn ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Phát động hiệu quả các phong trào thi đua

Quốc Thế |

Ngày 4.8, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, thông qua qua các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải phát động cán bộ công nhân viên người lao động trong ngành đã có 276 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi trên 30 tỉ đồng, gần 150 công trình, sản phẩm tiêu biểu được gắn biển.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải động viên người lao động

Quốc Thế |

Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt đã thăm hỏi, kiểm tra công tác chăm lo đời sống của người lao động của các công ty Cổ phần Cầu 12, Cầu 14, Cầu 18, Thi công cơ giới 1, Thuận An  và Cienco 8.