Cần hỗ trợ kịp thời người lao động ngành giao thông vận tải khó khăn

Hà Anh |

Ngày 5.4, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường... Công đoàn ngành đã yêu cầu các cấp công đoàn trong ngành cần nắm bắt, hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn.

Theo nhận định của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Giao thông Vận tải, đặc biệt là đời sống, sức khỏe của đoàn viên, người lao động nhất là ở các lĩnh vực như hàng không, đường sắt, đường bộ, dịch vụ, du lịch…

Nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong tình hình hiện nay, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh thiết thực, hiệu quả trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tìm giải pháp trong công tác, sản xuất, kinh doanh, sắp xếp, bố trí lao động; xây dựng phương án tài chính cụ thể, chăm lo việc làm, bảo đảm đời sống thu nhập cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

Động viên tinh thần cán bộ, công nhân, viên chức, lao động  bình tĩnh, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng; tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Đoàn kết thống nhất, chia sẻ khó khăn và hợp tác với chuyên môn, cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

Theo dõi, nắm bắt, hỗ trợ kịp thời đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trường hợp đặc biệt khó khăn, đề nghị về Quỹ Xã hội – từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời.

Phối hợp tuyên truyền vận động tập thể, cá nhân người lao động (tùy theo điều kiện cụ thể của tập thể và cá nhân đơn vị mình cho phù hợp) ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid - 19 theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng các hình thức như: Ủng hộ trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thông qua Quỹ Xã hội –từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam hoặc ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn: CV n gửi 1407 (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng, n giới hạn từ 1 đến 100)…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: 5h tìm kiếm 300 người liên quan đến bệnh nhân 237

Nhóm PV |

5h tìm kiếm 300 người liên quan đến bệnh nhân 237, Mỹ thay đổi quan điểm về đeo khẩu trang... cùng nhiều thông tin cập nhật sẽ có trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 4.4.

Liên đoàn Lao động Cao Bằng tặng quà các đơn vị chống dịch COVID-19

Bảo Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Công đoàn tỉnh Hưng Yên chủ động phòng chống COVID-19

Hà Anh (thực hiện) |

Nhận thức được tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 và với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các các cấp công đoàn chủ động trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, ngành… Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cho biết:

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Mới nhất dịch COVID-19: 5h tìm kiếm 300 người liên quan đến bệnh nhân 237

Nhóm PV |

5h tìm kiếm 300 người liên quan đến bệnh nhân 237, Mỹ thay đổi quan điểm về đeo khẩu trang... cùng nhiều thông tin cập nhật sẽ có trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 4.4.

Liên đoàn Lao động Cao Bằng tặng quà các đơn vị chống dịch COVID-19

Bảo Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Công đoàn tỉnh Hưng Yên chủ động phòng chống COVID-19

Hà Anh (thực hiện) |

Nhận thức được tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 và với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các các cấp công đoàn chủ động trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, ngành… Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cho biết: