Theo ghi nhận của các cấp công đoàn ngành, giai đoạn năm 2016 - 2021, tổng số vụ tai nạn lao động là 17 vụ, tổng số người bị tai nạn lao động là 18 người, trong đó, số vụ tai nạn lao động chết người là 11 vụ, số người chết là 12 người; số người bị mắc bệnh nghề nghiệp là 192 người.
Tai nạn lao động chủ yếu xảy ra tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, do hiện nay ngành Giao thông Vận tải đã cơ bản thoái hết vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Đồng thời tai nạn lao động cũng tập chung chủ yếu xảy ra tại các đơn vị xây dựng cơ bản, xây dựng cầu, bởi đây là những đơn vị mà người lao động phải lao động trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thi công trên cao, dưới sông nước, chịu tác động trực tiếp của nhiều yếu tố tự nhiên, khí hậu thời tiết thất thường.
Để nâng cao ý thức phòng chống tai nạn lao động trong người lao động đoàn các cấp trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn vệ sinh lao động.
Theo đó các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, tuyên truyền miệng, sinh hoạt tập thể, tờ rơi, tranh ảnh, bảng tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội thi tìm hiểu An toàn vệ sinh lao động để tuyên truyền các nội dung cơ bản của công tác An toàn vệ sinh lao động tới công nhân lao động toàn ngành...
Qua tổng hợp báo cáo 100% công đoàn cấp trên cơ sở và trên 98% công đoàn cơ sở đã có văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cho công nhân lao động tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động; đã tổ chức phát hành trên 15.000 tờ rơi; 5.000 pa nô, áp phích, khẩu hiệu về pháp luật lao động và trên 1.500 ấn phẩm thông tin khác được tuyên truyền, phổ biến tới người lao động.
Công đoàn các cấp trong ngành đã cụ thể hoá các nội dung của Luật An toàn vệ sinh lao động thông qua các quy định, nội quy của đơn vị. Trong kế hoạch sản xuất, công tác An toàn vệ sinh lao động cũng được chú trọng ngay từ khâu xây dựng ban đầu, ngoài ra còn được xây dựng thành các mục tiêu cụ thể trong các phong trào thi đua của đơn vị.
Công đoàn ngành chủ động tổ chức tập huấn, tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, các văn bản về công tác an toàn vệ sinh lao động đến các đơn vị trong ngành sau mỗi lần sửa đổi. Đã cấp phát “Sổ tay công tác Công đoàn”, “Sổ tay Bảo hộ lao động” cập nhật những văn bản mới về pháp luật lao động và bảo hộ lao động; “Sổ tay An toàn - Vệ sinh viên”; “Sổ tay người lao động cần biết”…, làm tài liệu phục vụ cho công tác hướng dẫn, thực hiện An toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.