13.000 đoàn viên được hưởng lợi từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên

Quốc Thế |

Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, thời gian qua, với mục tiêu ”Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã thương lượng, ký kết 4 thỏa thuận hợp tác phát triển Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động…

Trong năm 2019, các cấp công đoàn trong toàn ngành Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với mục tiêu thi đua “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm”, kịp thời động viên người lao động khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành năm 2019, đóng góp tích cực vào phát triển của ngành và đất nước.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động, 100% các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức và 85,2% các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 theo đúng quy định (đạt 100% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao). 98% các đơn vị đã xây dựng được quy chế tổ chức hội nghị Người lao động và quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

Nhiều đơn vị đã tổ chức thành công đối thoại giữa tập thể người lao động với người đứng đầu đơn vị, từ đó các kiến nghị của người lao động đã được quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động đồng thời nhiều sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã được ghi nhận.

Thông qua việc tổ chức các hội nghị, người lao động đã tham gia xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, doanh nghiệp.

Với mục tiêu ”Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã thương lượng, ký kết 04 thỏa thuận hợp tác phát triển Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Giao thông Vận tải với Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty CP Du lịch và Thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải, Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc; tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để người lao động sử dụng, thụ hưởng ưu đãi từ các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu do chương trình phúc lợi đem lại.

Đặc biệt, ngày 11.7.2019, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về những sản phẩm ưu đãi của Tổng công ty cho hơn 150 cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị. Theo báo cáo chưa đầy đủ các đơn vị, chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn đã tiếp cận, đem lại lợi ích thiết thực cho trên 13.000 đoàn viên (vượt chỉ tiêu 108% Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao) khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Trong năm 2019, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cũng đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ cho 19 tập thể, 912 công nhân lao động, đối tượng chính sách; hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà mái ấm công đoàn cho CNLĐ ngành Giao thông Vận tải có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 250 suất quà, hỗ trợ xây dựng 13 nhà tình nghĩa cho cựu TNXP, bộ đội Trường Sơn... Tổng số tiền chi cho các hoạt động trên là gần 4 tỷ đồng.

Quốc Thế
TIN LIÊN QUAN

Phát động hiệu quả các phong trào thi đua

Quốc Thế |

Ngày 4.8, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, thông qua qua các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải phát động cán bộ công nhân viên người lao động trong ngành đã có 276 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi trên 30 tỉ đồng, gần 150 công trình, sản phẩm tiêu biểu được gắn biển.

Thăm hỏi trực tiếp công nhân lao động trên công trường

T.G |

Vừa qua, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, công nhân Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 đang thi công tại hai gói thầu J2 và J3 thuộc dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Phát động hiệu quả các phong trào thi đua

Quốc Thế |

Ngày 4.8, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, thông qua qua các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải phát động cán bộ công nhân viên người lao động trong ngành đã có 276 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi trên 30 tỉ đồng, gần 150 công trình, sản phẩm tiêu biểu được gắn biển.

Thăm hỏi trực tiếp công nhân lao động trên công trường

T.G |

Vừa qua, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, công nhân Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 đang thi công tại hai gói thầu J2 và J3 thuộc dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.