Triển khai mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2022

QUANG MINH |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái đã phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Với mục tiêu “Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả”, Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo mỗi CĐCS trực thuộc đăng ký xây dựng, duy trì ít nhất 1 mô hình và 3 điển hình.

Trong đó, tập trung xây dựng mô hình, điển hình để triển khai thực hiện những việc khó, việc mới, những nhiệm vụ cần phát huy ý chí, sức mạnh tập thể và sự vào cuộc của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.

Trọng tâm là khéo trong vận động CBNGNLĐ trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; khéo trong phòng chống dịch bệnh với phương châm “dừng đến trường nhưng không dừng việc học”; khéo trong vận động và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn ở cơ sở;…

Về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, Công đoàn ngành đã triển khai sâu rộng tới 100% các CĐCS nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đến nay đã có 36 mô hình và 132 điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký, xây dựng và triển khai thực hiện, trong đó Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục duy trì 2 mô hình và xây dựng mới mô hình “Công đoàn ngành Giáo dục đồng hành cùng ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái thực hiện chuyển đổi số” (được thực hiện từ năm 2022 đến 2025).

Nhiều mô hình, giải pháp mới có ý nghĩa, thiết thực đã được triển khai ở cơ sở như: “Xây dựng mô hình bán trú kiểu mẫu “Trường học hạnh phúc”” của CĐCS Trường THCS&THPT Nghĩa Tâm...

Song song với việc xây dựng các mô hình, điển hình, Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo các CĐCS tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình, gương các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đến nay 100% đoàn viên đã được tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của phong trào này. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hành động, quyết tâm cao của các cấp công đoàn và CBNGNLĐ về công tác dân vận, việc triển khai thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 của Công đoàn ngành Giáo dục sẽ là những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Bên cạnh đó, cũng hiện chủ trương “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ đi gõ cửa từng nhà dân vận động đóng bảo hiểm xã hội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều cán bộ ở các địa phương của tỉnh này đã đi gõ cửa từng nhà các hộ dân vùng sâu, vùng xa để vận động đóng BHXH.

Hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Linh |

Thời gian qua, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng công tác dân vận trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức thức của đoàn viên, người lao động trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà Tết cho đồng bào dân tộc vùng biên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao tận tay đồng bào dân tộc vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk những phần quà ý nghĩa, giúp họ đón một cái Tết Nguyên đán đủ đầy hơn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cán bộ đi gõ cửa từng nhà dân vận động đóng bảo hiểm xã hội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều cán bộ ở các địa phương của tỉnh này đã đi gõ cửa từng nhà các hộ dân vùng sâu, vùng xa để vận động đóng BHXH.

Hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Linh |

Thời gian qua, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng công tác dân vận trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức thức của đoàn viên, người lao động trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà Tết cho đồng bào dân tộc vùng biên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao tận tay đồng bào dân tộc vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk những phần quà ý nghĩa, giúp họ đón một cái Tết Nguyên đán đủ đầy hơn.