Trao học bổng tới học sinh nghèo vượt khó

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao học bổng cho 2 học sinh nghèo vượt khó tại Thanh Hoá.

Chương trình nằm trong dự án “Viết tiếp ước mơ” năm 2022, dự án hợp tác giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, các nhà tài trợ trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó.

Hai học sinh được Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá đề xuất trao học bổng và được Công đoàn Giáo dục Việt Nam duyệt là em Hà Thị Diễm, lớp 11 A2, Trường THCS&THPT Bá Thước (huyện Bá Thước) và em Nguyễn Văn Bình, lớp 11 T1, Trường THPT Quảng Xương 4 (huyện Quảng Xương).

Trong đó, học sinh Hà Thị Diễm nhận suất học bổng trị giá 24 triệu đồng; học sinh Nguyễn Văn Bình nhận suất học bổng trị giá 26 triệu đồng (mỗi tháng các em sẽ nhận được 1 triệu đồng cho đến khi tròn 18 tuổi).

Học sinh Hà Thị Diễm đón nhận học bổng từ chương trình “Viết tiếp ước mơ“. Ảnh CĐ
Học sinh Hà Thị Diễm đón nhận học bổng từ chương trình “Viết tiếp ước mơ“. Ảnh: CĐ

Bên cạnh đó, hơn 2.000 học sinh của hai trường THCS &THPT Bá Thước và THPT Quảng Xương 4 cũng được nhận quà từ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt và nhà tài trợ.

Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ, 2 học sinh ở Thanh Hoá là 2 trong số 15 học sinh giỏi vượt khó được Công đoàn Giáo dục Việt Nam lựa chọn trao học bổng trong năm 2022.

“Chúng tôi hy vọng học bổng sẽ phần nào giúp các em trong trang trải sinh hoạt phí, mua đồ dùng học tập, mong các em có thêm động lực tiếp tục nỗ lực hơn để học tập tốt, chắp cánh cho các em trở thành công dân có ích cho đất nước”, bà Hoàng Anh nói.

Cũng theo bà Hoàng Anh, trong 15 học sinh được lựa chọn trao học bổng năm 2022, hiện đã trao tới 14 học sinh và dự kiến sẽ trao cho học sinh thứ 15 trong thời gian tới tại tỉnh Thái Nguyên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Huyện sạt lở nhiều nhất Kon Tum cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Ngày 11.10, ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum – cho biết, hơn 8.000 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học để tránh mưa lũ, sạt lở đất đe doạ tính mạng.

Không thể vì bất mãn thu chi mà đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường và gia đình để giúp nâng cao chất lượng dạy học. Không nên bãi bỏ ban này chỉ vì không đồng ý các khoản thu chi đầu năm.

Lai Châu: Tuyên truyền phòng chống tội phạm cho 450 học sinh

TỐNG BAO |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an TP Lai Châu tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phòng chống tội phạm cho 450 học sinh Trường THCS Đông Phong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Huyện sạt lở nhiều nhất Kon Tum cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Ngày 11.10, ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum – cho biết, hơn 8.000 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học để tránh mưa lũ, sạt lở đất đe doạ tính mạng.

Không thể vì bất mãn thu chi mà đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường và gia đình để giúp nâng cao chất lượng dạy học. Không nên bãi bỏ ban này chỉ vì không đồng ý các khoản thu chi đầu năm.

Lai Châu: Tuyên truyền phòng chống tội phạm cho 450 học sinh

TỐNG BAO |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an TP Lai Châu tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phòng chống tội phạm cho 450 học sinh Trường THCS Đông Phong.