Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

QUANG MINH |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng CĐGD tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức trao quà và học bổng cho em Lý Thị Uyên - học sinh trường THPT Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đây là một trong những hoạt động trong Chương trình hợp tác giữa CĐGD Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt về dự án “Viết tiếp giấc mơ” trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại một số tỉnh miền núi, biên giới và miền biển.

Dự án sẽ tặng học bổng trong 3 năm cho học sinh lớp 10 có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi, đồng thời tặng quà cho toàn bộ học sinh tại Trường THPT nơi có em học sinh theo học. Năm 2022, dự án đã tặng học bổng cho các học sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam - đã khẳng định, trong những năm qua, CĐGD Việt Nam không chỉ quan tâm, chăm lo cho đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành, mà còn quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên tại các nhà trường.

Dự án Viết tiếp ước mơ do CĐGD Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp thực hiện là một trong những hoạt động chăm lo, hỗ trợ, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm chia sẻ động viên và tiếp sức cho các em tiếp tục vượt khó vươn lên và thực hiện ước mơ học tập của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng quà cho Trường THPT Định Hóa. Ảnh CĐGD
Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng quà cho Trường THPT Định Hóa. Ảnh: CĐGD

CĐGD Việt Nam, Quỹ tấm lòng Việt trao học bổng trị giá 26 triệu đồng cho em Lý Thị Uyên là học sinh lớp 10A1 trường THPT Định Hóa, huyện Định Hóa, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm, hiện đang ở cùng gia đình anh chị.

Chương trình sẽ hỗ trợ học bổng cho em mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi em học hết cấp 3, với mong muốn em sẽ tiếp tục vượt khó vươn lên học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Cũng nhân dịp này, nhiều phần quà và kinh phí của các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp hỗ trợ cho các thầy, cô giáo và học sinh trường THPT Định Hóa, với tổng giá trị hơn 2,1 tỉ đồng.

Dự án Viết tiếp ước mơ năm 2022 đã được thực hiện tại Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Giang, Thái Nguyên. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục đến với các em học sinh tại tỉnh Thanh Hoá, Cà Mau, Quảng Trị...

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước, tính đến ngày 25.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Thay đổi tư duy khi hướng nghiệp cho học sinh, tránh việc "ép buộc"

Thiều Trang - Tường Vân |

Phân luồng học sinh Trung học cơ sở (THCS) đang được coi là giải pháp quan trọng, giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề nghiệp và chính bản thân các em đưa ra quyết định chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Tuy nhiên, một số cơ sở đào tạo đã làm biến chất khái niệm phân luồng, gây tình trạng "ép" học sinh có học lực chưa tốt không được thi vào lớp 10.

Phú Yên: Trao học bổng “Chiếc Nơ Hòa Bình – Hàn Quốc” cho các em học sinh

Hoài Luân |

Sáng ngày 25.4, tổ chức "Chiếc Nơ Hòa Bình - Hàn Quốc" trao tặng 133 suất học bổng với tổng giá trị 553 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên ở Phú Yên có điều kiện khó khăn có tinh thần vượt khó học giỏi. Lễ trao học bổng mang lại ý nghĩa lớn về mặt tinh thần cũng như vật chất cho các em, tạo động lực cho các em được tiếp tục cấp sách đến trường để thực hiện ước mơ của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lịch nghỉ hè của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước, tính đến ngày 25.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Thay đổi tư duy khi hướng nghiệp cho học sinh, tránh việc "ép buộc"

Thiều Trang - Tường Vân |

Phân luồng học sinh Trung học cơ sở (THCS) đang được coi là giải pháp quan trọng, giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề nghiệp và chính bản thân các em đưa ra quyết định chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Tuy nhiên, một số cơ sở đào tạo đã làm biến chất khái niệm phân luồng, gây tình trạng "ép" học sinh có học lực chưa tốt không được thi vào lớp 10.

Phú Yên: Trao học bổng “Chiếc Nơ Hòa Bình – Hàn Quốc” cho các em học sinh

Hoài Luân |

Sáng ngày 25.4, tổ chức "Chiếc Nơ Hòa Bình - Hàn Quốc" trao tặng 133 suất học bổng với tổng giá trị 553 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên ở Phú Yên có điều kiện khó khăn có tinh thần vượt khó học giỏi. Lễ trao học bổng mang lại ý nghĩa lớn về mặt tinh thần cũng như vật chất cho các em, tạo động lực cho các em được tiếp tục cấp sách đến trường để thực hiện ước mơ của mình.