Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về Công đoàn giáo dục

ANH THƯ |

Ban Giám khảo đã chọn được 14 tác phẩm có chất lượng để trao giải trong Cuộc thi sáng tác ca khúc về Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Chiều 21.1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp cho biết, sau 6 tháng phát động, cuộc thi nhận được sự tham gia hưởng ứng và triển khai tích cực của các đơn vị, trường học, công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức đã nhận được gần 84 tác phẩm dự thi của các nhà giáo, các tác giả đến từ Công đoàn giáo dục các cấp, các nhạc sỹ chuyên và không chuyên trên mọi miền của đất nước. Hầu hết các ca khúc đã thể hiện rõ nét về tổ chức công đoàn và hình ảnh người cán bộ công đoàn ngành Giáo dục.

Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam cho hay, Ban tổ chức đã ban hành quy chế, xây dựng phiếu chấm với các tiêu chí về ý tưởng, chủ đề, nội dung, tính nghệ thuật. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan; qua 2 vòng, Ban Giám khảo đã chọn được 14 tác phẩm có chất lượng để trao giải, gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Các tác phẩm đoạt giải cao được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tác phẩm đoạt giải khuyến khích được trao Giấy chứng nhận của Công đoàn ngành.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, mặc dù là lần đầu tiên tổ chức trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, nhưng Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị, các tác giả trong và ngoài ngành Giáo dục. Nhiều tác phẩm có ca từ, ý nhạc đẹp, mang ý nghĩa sâu sắc, đã thực sự gây xúc động cho người nghe.

Bà Hợp khẳng định: “Cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn, các đơn vị, trường học sẽ giới thiệu, phổ biến các tác phẩm đoạt giải, kể cả những tác phẩm chưa đoạt giải trong cuộc thi này tại đơn vị mình, sử dụng các ca khúc trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhằm tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong ngành và xã hội về Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn giáo dục các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới".

Chiều cùng ngày, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2020.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22.7.1951-22.7.2021), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam".

Nội dung tác phẩm tham gia cuộc thi là ca ngợi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam và hình ảnh người cán bộ công đoàn giáo dục các cấp luôn tận tụy, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để lao động, học tập và cống hiến cho tổ chức công đoàn, vì nhà giáo và người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn ngành Giáo dục

ANH THƯ |

Sáng 19.12, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn ngành Giáo dục.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Đề án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động” thu hút nhiều ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 (khoá XII) diễn ra sáng 31.8.

Hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho các nhà giáo khó khăn do dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Năm học 2019-2020, toàn ngành giáo dục Nghệ An có 481 sản phẩm đạt giải A, B cấp ngành viết sáng kiến kinh nghiệm, hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho hàng nghìn nhà giáo khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn ngành Giáo dục

ANH THƯ |

Sáng 19.12, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn ngành Giáo dục.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Đề án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động” thu hút nhiều ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 (khoá XII) diễn ra sáng 31.8.

Hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho các nhà giáo khó khăn do dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Năm học 2019-2020, toàn ngành giáo dục Nghệ An có 481 sản phẩm đạt giải A, B cấp ngành viết sáng kiến kinh nghiệm, hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho hàng nghìn nhà giáo khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19.