Thăm hỏi, động viên các đoàn viên Công đoàn, thân nhân bị mắc COVID-19

QUANG MINH |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn Trường THPT số 1 Văn Bàn (Lào Cai) đã kịp thời phối hợp với lãnh đạo nhà trường chỉ đạo, động viên, huy động các nguồn lực để chung tay phòng chống dịch.

Vừa qua, dịch COVID-19 đã bùng phát tại khu bán trú nhà trường. 91 học sinh phải thực hiện cách ly y tế, trong đó có 36 học sinh F0, còn lại là F1. Toàn bộ khu vực bán trú nhà trường bị phong tỏa.

Công đoàn nhà trường đã vận động đoàn viên công đoàn nhà trường tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 được 10.250.000 đồng để mua kit test COVID-19 và một số vật dụng thiết yếu...

Nhiều đoàn viên công đoàn còn kết nối, kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm mua thực phẩm, thuốc men, hoa quả… Công đoàn cũng đã phối hợp với chính quyền động viên các thầy cô giáo vào khu kí túc xá nhà trường trực 24/24 để động viên, phối hợp với nhân viên y tế chăm sóc học sinh.

Bên cạnh đấy, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên và thân nhân bị nhiễm COIVD-19 nên đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, sức khỏe và đời sống hàng ngày.

Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên các đoàn viên công đoàn và thân nhân bị nhiễm COVID-19 là 200.000/người, số tiền thăm hỏi là 20.000.000 đồng.

Đây là nguồn an ủi, động viên kịp thời cho các đoàn viên công đoàn có thêm động lực, niềm tin vượt qua khó khăn.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Xử trí thế nào khi trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

TRẦN ĐÌNH BÌNH |

PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) hướng dẫn cách xử trí khi trẻ bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Xử trí thế nào khi trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

TRẦN ĐÌNH BÌNH |

PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) hướng dẫn cách xử trí khi trẻ bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.