Tập trung đổi mới chất lượng hoạt động công đoàn trong năm học 2022-2023

Phương Linh |

Khánh Hòa - Ngày 19.8, tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD) tổ chức tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và gần 250 cán bộ công đoàn ngành Giáo dục.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam - cho biết: Năm học 2021- 2022 diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục tiếp tục triển khai đổi mới giáo dục đại học, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác một cách linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

ảnh; P.L
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh: Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động được chú trọng. Ảnh: P.L

CĐ các đơn vị đã huy động nguồn lực hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tại nạn rủi ro hơn 504,5 tỉ đồng. Hỗ trợ trên 1,5 tỉ đồng cho các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch, khắc phục thiệt hại do thiên tai và hỗ trợ cho NGNLĐ bị tử vong, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng COVID - 19. 

Công đoàn đã tổ chức hơn 28.300 cuộc đối thoại lãnh đạo đơn vị với CBNGNLĐ thông qua nhiều hình thức. Qua đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ, những nội dung liên quan đến quyền lợi CBNGNLĐ, công tác an toàn vệ sinh lao động và chăm lo sức khỏe cho người lao động…

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của CĐGD các cấp, mạng xã hội và các nền tảng số để thông tin nhanh chóng, kip thời. Tổ chức các chương trình live stream “Đồng hành cùng nhà giáo” kịp thời tháo gỡ những khó khăn, nâng cao năng lực trong lao động nghề nghiệp của CBNGNLĐ.

Toàn ngành đã có trên 123.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi cho xã hội trên 214 tỉ đồng. Có 47.892 nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” hoạt động hiệu quả với gần 94.000 sản phẩm đổi mới.

Tặng băng khen cho các tập thể
Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam trao bằng khen của Tổng Liên đoàn cho các tập thể xuất sắc.

Triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” kết thúc giai đoạn 1, toàn ngành có 3.450 sáng kiến được cập nhật, vượt chỉ tiêu trên 300%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm học vừa qua vẫn còn đó những tồn tại khó khăn. Vì thế, năm học 2022 - 2023, CĐGD Việt Nam tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung chỉ đạo; tổ chức đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị trong năm học mới, công đoàn các cấp có nhiều đổi mới, cùng với ngành nâng cao chất lượng đời sống cho đội ngũ nhà giáo.

Ghi nhận những kết quả và những kiến nghị của CĐGD Việt Nam, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Nâng cao đời sống thu nhập, tinh thần cho đội nhà giáo là yếu tố then chốt để có chất lượng. Điều này cần có sự đồng hành của công đoàn để cùng bồi dưỡng hệ thống giáo dục tốt hơn.

Trong bối cảnh mới hiện nay sự thay đổi nhận thức và tư duy hành động của mỗi đoàn viên, mỗi CBNGNLĐ đóng góp vào việc củng cố duy trì chất lượng của ngành Giáo dục. Ông Sơn đề nghị thời gian tới, mỗi đoàn viên, CĐ ngành và Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tập trung chủ trương chính sách của ngành, nâng cao tiếng nói của đội ngũ nhà giáo, thực hiện dân chủ trong trường học, đoàn kết cùng nhau đổi mới.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2021-2022. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ thi đua cho 17 tập thể, tặng bằng khen cho 91 tập thể và 188 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 cán bộ công đoàn ngành giáo dục tập huấn về công tác đấu thầu

Phương Linh |

Khánh Hòa – Liên quan đến công tác đấu thầu, nhiều đơn vị giáo dục đang gặp khó khăn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên đề nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ công đoàn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu 680 giáo viên, trống 1.100 biên chế ngành giáo dục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, do thiếu nguồn giáo viên để tuyển nên ngành hiện còn “trống” hơn 1.100 biên chế; các địa phương đều chưa tuyển đủ giáo viên cho năm học mới.

Ngành Giáo dục Thủ đô: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Hạ Nguyên |

Sáng 15.8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Hơn 200 cán bộ công đoàn ngành giáo dục tập huấn về công tác đấu thầu

Phương Linh |

Khánh Hòa – Liên quan đến công tác đấu thầu, nhiều đơn vị giáo dục đang gặp khó khăn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên đề nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ công đoàn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu 680 giáo viên, trống 1.100 biên chế ngành giáo dục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, do thiếu nguồn giáo viên để tuyển nên ngành hiện còn “trống” hơn 1.100 biên chế; các địa phương đều chưa tuyển đủ giáo viên cho năm học mới.

Ngành Giáo dục Thủ đô: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Hạ Nguyên |

Sáng 15.8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.