Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QUANG MINH |

Với mục tiêu hướng đến bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công đoàn năm 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khẳng định vai trò, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn với chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, trong đó luôn có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho người lao động.

Từ đó, giúp họ hiểu rõ, biết sâu và thực hành nghiêm cẩn các pháp luật liên quan để tự bảo vệ, chăm lo cho chính bản thân mình. Đồng thời, góp phần xây dựng một cách chủ động môi trường sống và làm việc ổn định, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ.

Để phát huy tốt được vai trò của tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn trong ngành giáo dục trước những thách thức lớn, đó là việc phải tự trang bị để tạo cho mình trở thành đường dẫn pháp lý, trang bị cho mình những kỹ năng, thủ pháp, kỹ thuật tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận liên quan đến việc triển khai nội dung của Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Công đoàn thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên” và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục cần trang bị đầy đủ kĩ năng sống cho người học

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, khen ngợi trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính (ở Nam Định) về hành động dũng cảm, cứu người đuối nước. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng vừa có quyết định thăng quân hàm từ trung úy lên đại úy cho anh Hiếu.

Giáo dục 24/7: TP HCM ra thông báo khẩn về dạy học trực tiếp từ ngày 12.4

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 10.4: TP HCM ra thông báo khẩn về dạy học trực tiếp từ ngày 12.4; Nghệ An đặt hàng đào tạo hơn 1.000 sinh viên sư phạm;...

Giáo dục nặng lý thuyết, thiếu kĩ năng, lạc hậu về phương pháp

QUANG ĐẠI |

Giáo dục nặng về lý thuyết hàn lâm, học quá nhiều môn, nhiều nội dung không cần thiết trong khi rất thiếu các nội dung, kĩ năng thiết thực.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Giáo dục cần trang bị đầy đủ kĩ năng sống cho người học

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, khen ngợi trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính (ở Nam Định) về hành động dũng cảm, cứu người đuối nước. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng vừa có quyết định thăng quân hàm từ trung úy lên đại úy cho anh Hiếu.

Giáo dục 24/7: TP HCM ra thông báo khẩn về dạy học trực tiếp từ ngày 12.4

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 10.4: TP HCM ra thông báo khẩn về dạy học trực tiếp từ ngày 12.4; Nghệ An đặt hàng đào tạo hơn 1.000 sinh viên sư phạm;...

Giáo dục nặng lý thuyết, thiếu kĩ năng, lạc hậu về phương pháp

QUANG ĐẠI |

Giáo dục nặng về lý thuyết hàn lâm, học quá nhiều môn, nhiều nội dung không cần thiết trong khi rất thiếu các nội dung, kĩ năng thiết thực.