Nhân rộng những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Xuân Trường |

Ngày 18.1, tại Hà Nội, CĐ Giáo dục VN tổng kết cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
PGS.TS Lê Hà An - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GDĐT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
PGS.TS Lê Hải An - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GDĐT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

Dự hội nghị có PGS.TS Lê Hải An - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GDĐT; TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN; ông Vũ Văn Dũng - Phó ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN…

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN cho biết, CĐ Giáo dục VN phát động cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm mục đích làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, NLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa về ‘tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. TS. Vũ Minh Đức mong muốn hội nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện cuộc vận động trong 10 năm qua; đóng góp các giải pháp hiệu quả để thực hiện cuộc vận động tốt hơn trong thời gian tới.

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen của CĐ Giáo dục VN cho các cá nhâ. Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen của CĐ Giáo dục VN cho các cá nhâ. Ảnh: Xuân Trường

Theo CĐ Giáo dục VN, cuộc vận động nói trên là sự vận dụng sáng tạo nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7.11. 2006 của Bộ Chính trị cho phù hợp với đặc thù của ngành GDĐT.

Kể từ khi phát động, từ năm học 2008 - 2009, cuộc vận động này trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những tiêu chí thi đua của toàn ngành GDĐT, ở các địa phương, đơn vị.

Đội ngũ nhà giáo không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; mỗi cán bộ, mỗi nhà giáo đều lựa chọn cho mình cách làm hay, phù hợp, hiệu quả. Theo thống kê trong 10 năm qua, toàn ngành có 969.174 sáng kiến kinh nghiệm, 290.675 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi cao.

Từ năm học 2016 - 2017, khi Bộ GDĐT và CĐ Giáo dục VN phát động trong toàn ngành nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” luôn trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, NGNLĐ và đã thực sự góp phần nâng cao năng lực của các nhà giáo…

Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen của CĐ Giáo dục VN cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen của CĐ Giáo dục VN cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường

CĐ Giáo dục VN cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2023, toàn ngành GDĐT sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đánh giá cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong thời gian qua; đồng thời đề nghị CĐ Giáo dục VN tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng GDĐT.

Tại hội nghị, BCH CĐ Giáo dục VN đã tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể, tặng Bằng khen cho 91 tập thể và 189 cá nhân xuất sắc trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2008 - 2018.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành tốt chỉ tiêu thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

Tặng 40 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Chiều 17.1, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh đến thăm, chúc tết Ban giám đốc, người lao động Công ty TNHH MTV Takson Huế (công ty chuyên sản xuất hàng may sẵn).

Tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên đơn vị thành viên cụm An Giang

Lục Tùng |

Trong chuyến thăm hỏi, động viên và tổ chức “Tết Sum vầy” 2019 cho đoàn viên tại các đơn vị thành viên, chiều 17.1, đoàn công tác Công đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam (VINAFOOD 2) đã đến tỉnh An Giang chúc Tết cho đoàn viên đang sinh hoạt, làm việc tại các Cty Lương thực – Thực phẩm An Giang và Chi nhánh Thốt Nốt. Cùng đi có đại diện Công đoàn ngành NNPTNT Việt Nam.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành tốt chỉ tiêu thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

Tặng 40 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Chiều 17.1, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh đến thăm, chúc tết Ban giám đốc, người lao động Công ty TNHH MTV Takson Huế (công ty chuyên sản xuất hàng may sẵn).

Tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên đơn vị thành viên cụm An Giang

Lục Tùng |

Trong chuyến thăm hỏi, động viên và tổ chức “Tết Sum vầy” 2019 cho đoàn viên tại các đơn vị thành viên, chiều 17.1, đoàn công tác Công đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam (VINAFOOD 2) đã đến tỉnh An Giang chúc Tết cho đoàn viên đang sinh hoạt, làm việc tại các Cty Lương thực – Thực phẩm An Giang và Chi nhánh Thốt Nốt. Cùng đi có đại diện Công đoàn ngành NNPTNT Việt Nam.