Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

ANH THƯ |

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục triển khai các nội dung thi đua giai đoạn 2020 - 2025, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tóm tắt các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Theo đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tập trung xác định nhiệm vụ trọng yếu, gắn chức năng của tổ chức công đoàn với nhu cầu về đời sống, lao động và việc làm của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các trường học, cơ sở giáo dục trước những yêu cầu đổi mới đặt ra.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xuyên suốt các nội dung thi đua tác động tới ý thức, trách nhiệm, hiệu quả, đặc biệt là tính gương mẫu tiên phong của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục.

Ngoài ra, nghiên cứu, chuyển hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên cơ sở các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT chỉ đạo và phát động ứng với các thời điểm khác nhau, gắn với đặc điểm của các cấp học, phù hợp điều kiện của cán bộ, nhà giáo, người lao động ở các vùng miền khác nhau.

Những phong trào đua “Dạy tốt - Học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 tiếp tục được duy trì và có bước chuyển biến tích cực.

Nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học của Ngành; các phương pháp, hình thức triển khai thực hiện ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn...

Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động về rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, đào tạo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều trường học, cơ sở giáo dục đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và của đơn vị.

Sáng mai (25.7), Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tổng kết 10 năm thực hiện ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Bảo Trung |

Ngày 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Thể lệ cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

ANH THƯ |

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22.7.1951-22.7.2021), sáng 16.6, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam".

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động nhân Tháng Công nhân 2020, ngày 6.6, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp với Sở GDĐT, Trường THPT Cẩm Bình tổ chức buổi đối thoại với cán bộ, giáo viên, người lao động.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tổng kết 10 năm thực hiện ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Bảo Trung |

Ngày 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Thể lệ cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

ANH THƯ |

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22.7.1951-22.7.2021), sáng 16.6, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam".

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động nhân Tháng Công nhân 2020, ngày 6.6, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp với Sở GDĐT, Trường THPT Cẩm Bình tổ chức buổi đối thoại với cán bộ, giáo viên, người lao động.