Hỗ trợ hàng chục triệu đồng với cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành quyết định hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Theo đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trích 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” để hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động thuộc công đoàn Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên tham gia phòng chống dịch tại các địa phương.

Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên đã cử học viên tham gia công tác xét nghiệm, truy vết, chăm sóc bệnh nhân... Ảnh CĐGD VN cung cấp.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng trích 20 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội tham gia chống dịch.

Từ khi dịch bùng phát, Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên đã cử học viên tham gia công tác xét nghiệm, truy vết, chăm sóc bệnh nhân… tại các Trung tâm y tế ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Cụ thể, đợt 1 có 14 học viên đi Bắc Ninh; đợt 2 có 50 sinh viên đi Bắc Ninh; đợt 3 có 15 sinh viên đi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; đợt 4 có 114 cán bộ, học viên đi tỉnh Bắc Giang.

Cán bộ, học viên của trường đã nỗ lực hoàn thành công việc, như ở Thuận Thành (Bắc Ninh) có ngày làm từ 2h đến 22h với 14.000 mẫu.

Cán bộ, học viên tình nguyện đến các Trung tâm y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh CĐGD VN cung cấp.

Ngoài những học viên đã có quyết định 4 đợt, có trên 180 sinh viên Y Dược (thống kê chưa đấy đủ) ở các tỉnh đã tình nguyện đến các Trung tâm y tế hỗ trợ tích cực công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngay đầu đợt dịch phát động đã có trên 500 đoàn viên xin tham gia và Đoàn trường thành lập 20 đội xung kích chống dịch. Hiện sau các đợt huy động cũng còn gần 200 em đang sẵn sàng tiếp tục tham gia.

Cùng với đó, Công đoàn Giáo dục Việt nam thông qua Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để chống dịch.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi toàn ngành giáo dục chung tay hành động thiết thực để phòng chống dịch COVID-19.

Tương lai sau đại dịch COVID

Trần Thế Vinh |

Đại dịch COVID-19 nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã hội ở quy mô chưa từng có. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh vực nào có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và không thể gượng dậy?

Vận động doanh nghiệp mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho CNLĐ

Nam Dương |

Ngoài việc mua vaccine tiêm cho công nhân lao động của doanh nghiệp, đơn vị mình, doanh nghiệp đồng thời tham gia hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, chung tay vì “Triệu liều vắc vaccine cho công nhân nghèo”.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi toàn ngành giáo dục chung tay hành động thiết thực để phòng chống dịch COVID-19.

Tương lai sau đại dịch COVID

Trần Thế Vinh |

Đại dịch COVID-19 nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã hội ở quy mô chưa từng có. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh vực nào có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và không thể gượng dậy?

Vận động doanh nghiệp mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho CNLĐ

Nam Dương |

Ngoài việc mua vaccine tiêm cho công nhân lao động của doanh nghiệp, đơn vị mình, doanh nghiệp đồng thời tham gia hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, chung tay vì “Triệu liều vắc vaccine cho công nhân nghèo”.