Hỗ trợ giải toả căng thẳng tâm lý cho giáo viên

ANH THƯ |

Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc tư vấn hỗ trợ giải tỏa căng thẳng tâm lý cho giáo viên” nhằm xây dựng các giải pháp tư vấn, hỗ trợ, giải tỏa tâm lý cho giáo viên thông qua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2020, vừa qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Khởi động Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc tư vấn hỗ trợ giải tỏa căng thẳng tâm lý cho giáo viên”.

Đây là Đề án được thực hiện trong chương trình chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, nhằm xây dựng các giải pháp tư vấn, hỗ trợ, giải tỏa căng thẳng tâm lý cho giáo viên thông qua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

 
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu.

Đề án có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý học, các bác sỹ và chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, trường Đại học Y Tế công cộng, Khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, đề án được triển khai trong thời gian 2 năm (2020 – 2021) với mục tiêu khảo sát, đánh giá thực trạng phân loại mức độ căng thẳng tâm lý của giáo viên từ đó xây dựng một số giải pháp giúp giải tỏa căng thẳng tâm lý cho giáo viên; ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để hỗ trợ, tư vấn trực tuyến cho giáo viên; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công đoàn trong việc tư vấn, hỗ trợ tư vấn căng thẳng tâm lý cho giáo viên. Kết quả của Đề án sẽ được áp dụng cho giáo viên trong ngành Giáo dục trên toàn quốc.

Nhân dịp này, Công đoàn giáo dục Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Phú APS, Công ty Cổ phần Elemento Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Newstar hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, người lao động được mua các sản phẩm thiết yếu như nước mắm, cao dược liệu chăm sóc sức khỏe và may mặc, mỹ phẩm với giá ưu đãi.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục hưởng ứng Tháng Công nhân và Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai trong thời gian gần đây.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, do tác động của dịch bệnh COVID-19, đến nay trên địa bàn Thành phố có 520 trường học tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng bị tác động (trong đó có gần 300 đơn vị có tổ chức CĐCS), với gần 40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống.

Nữ giáo viên tự nhận là "tấm gương mờ" trong vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên trường THPT Lạc Long Quân kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ Văn năm 2018, lạc giọng khi nói lời sau cùng trong vụ án sửa điểm tại Hòa Bình.

Giáo viên mầm non Thái Bình thắc mắc cách tính BHXH trước năm 1995

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được Đơn đề nghị của những giáo viên, hiệu phó các trường mầm non thuộc tỉnh Thái Bình công tác trước ngày 1.1.1995 liên quan đến thời gian hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, do tác động của dịch bệnh COVID-19, đến nay trên địa bàn Thành phố có 520 trường học tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng bị tác động (trong đó có gần 300 đơn vị có tổ chức CĐCS), với gần 40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống.

Nữ giáo viên tự nhận là "tấm gương mờ" trong vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên trường THPT Lạc Long Quân kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ Văn năm 2018, lạc giọng khi nói lời sau cùng trong vụ án sửa điểm tại Hòa Bình.

Giáo viên mầm non Thái Bình thắc mắc cách tính BHXH trước năm 1995

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được Đơn đề nghị của những giáo viên, hiệu phó các trường mầm non thuộc tỉnh Thái Bình công tác trước ngày 1.1.1995 liên quan đến thời gian hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH).