Hỗ trợ đồ dùng dạy học cho ngành giáo dục các tỉnh miền Trung bị thiệt hại

ANH THƯ |

Công đoàn giáo dục Việt Nam có công văn gửi các đơn vị về việc hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho ngành giáo dục các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Theo đó, trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, bão lũ gây ra. Hiện tượng lũ chồng lũ diễn ra liên tục trong nhiều ngày làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân 5 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Hiện tại, theo thống kê của các Sở Giáo dục và Đào tạo 5 tỉnh thì hầu hết các trang thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở tại các trường nằm trong khu vực ảnh hưởng mưa lũ đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ ngành Giáo dục các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam kê gọi các đơn vị vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành; các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm đến giáo dục cùng chung tay quyên góp các phương tiện, thiết bị, đồ dùng học tập như máy tính, máy chiếu, bàn ghế, sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12, vở viết, đồ chơi cho trẻ mầm non,... để hỗ trợ cho các trường học, giúp giáo viên và học sinh vùng lũ sớm trở lại hoạt động dạy và học.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam rất mong các đơn vị triển khai thực hiện quyên góp, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.

Trước đó, nhiều đơn vị gửi trực tiếp về Công đoàn Giáo dục Việt Nam với số tiền là 500 triệu đồng. Công đoàn Ngành đã hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ, mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

Ngoài ra, hỗ trợ Đại học Huế 50 triệu đồng; hỗ trợ cô giáo Ngô Thị Thanh Nhàn - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Phong Điền, tỉnh Thừa thiên- Huế) 30 triệu đồng để tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà mà gia đình cô đang xây dựng dở dang trước lúc chồng cô là Đại uý Trương Anh Quốc hy sinh.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ cô Nguyễn Thị Hoa - giáo viên Trường tiểu học Cường Gián 1 (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 10 triệu đồng do hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Công đoàn Ngành cũng gửi tặng Trường mầm non Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh) 100 bộ bàn ghế học sinh, gửi tặng các trường học ở Quảng Trị, Quảng Bình mỗi tỉnh 10 máy bơm xịt rửa cao áp để các thầy, cô giáo vệ sinh trường lớp sau khi nước rút.

Mọi thông tin tiếp nhận hỗ trợ của các đơn vị:

- Phía Bắc: Ban Chính sách-Pháp luật, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 2, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. SĐT 0243.7345344. 0243.8489307; đồng chí Lê Thị Mai Oanh, Trưởng Ban- di động 0912.961.556, đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng ban-di động 0913.492.241.

-Phía Nam: Văn phòng 2 Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 3 Công trường Quốc tế, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Thị Ngọc, Phó Chánh văn phòng-di động: 0919.676.417.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Dựng 795 ngôi nhà an toàn chống lũ giúp đỡ dân nghèo miền Trung

Phạm Đông - Lan Nhi |

Thiên tai ngày càng khốc liệt, chuyện “sống chung” với lũ đã trở thành một phần cuộc sống của người dân miền Trung. Những lần lũ lụt dâng lên, bà Phạm Thị Hương Giang không chọn cách tặng tiền, tặng gạo hay mì tôm... mà nhóm dự án cộng đồng của bà lại tập trung xây dựng những căn nhà an toàn cho người dân vùng lũ.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình tổng kết hoạt động công đoàn

Mạnh Cường |

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình vừa tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 2021.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt nhà giáo tiêu biểu

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân thầy, cô giáo tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dựng 795 ngôi nhà an toàn chống lũ giúp đỡ dân nghèo miền Trung

Phạm Đông - Lan Nhi |

Thiên tai ngày càng khốc liệt, chuyện “sống chung” với lũ đã trở thành một phần cuộc sống của người dân miền Trung. Những lần lũ lụt dâng lên, bà Phạm Thị Hương Giang không chọn cách tặng tiền, tặng gạo hay mì tôm... mà nhóm dự án cộng đồng của bà lại tập trung xây dựng những căn nhà an toàn cho người dân vùng lũ.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình tổng kết hoạt động công đoàn

Mạnh Cường |

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình vừa tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 2021.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt nhà giáo tiêu biểu

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân thầy, cô giáo tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.