Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổng kết công tác công đoàn năm học 2019 – 2020

ANH THƯ |

Sáng 21.8, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020, triển khai công tác năm học 2020-2021, Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngành giáo dục hiện có trên 52 nghìn trường học, cơ sở giáo dục với trên 1,5 triệu cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ); trong đó, CĐGD Việt Nam trực tiếp chỉ đạo 59 đơn vị, gồm 5 công đoàn cấp trên cơ sở và 54 công đoàn cơ sở (CĐCS) các trường đại học, cao đẳng sư phạm, đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT với gần 40 nghìn CBNGNLĐ.

Nhìn lại năm học 2019-2020 với một chặng đường nhiều khó khăn, thử thức; song với sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, với sự quyết tâm, nỗ lực của CĐGD các cấp, của ĐVCĐ, CBGNNLĐ, các nhiệm vụ trọng tâm của CĐGD Việt Nam cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong đó, CĐGD Việt Nam đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác. Hoạt động công đoàn linh hoạt, kịp thời và phù hợp, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch COVID -19.

Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, tác động tích cực tới cộng đồng; công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng được yêu cầu.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, CĐGD Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; bước đầu thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 chương trình công tác toàn khóa, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, năm học vừa qua, ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn do tác động dịch COVID-19, nhiều kế hoạch bị đảo lộn. Song, dưới chỉ đạo của các cấp, sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của địa phương ngành giáo dục đã vượt qua nhiều khó khăn. Cả ngành hoàn thành năm học một cách an toàn.

“Trong đó, vai trò công sức tâm huyết các thầy các thầy cô, công đoàn viên rất lớn. Với trách nhiệm người đứng đầu ngành, tôi ghi nhận biểu dương đánh giá cao hoạt động CĐGD Việt Nam, đặc biệt sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo thiết phực, phối kết hợp công đoàn các cấp ủng hộ cho ngành giáo dục"- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Qua thực tiễn chỉ đạo, theo dõi hoạt động ngành CĐGD Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, Bộ trưởng đánh giá cao kết quả toàn diện và những hạn chế bất cập được đánh giá thẳng thắn, đây là nhìn nhận rất khách quan.

Với những kết quả đạt được, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam-cho biết: “Tới đây, đề nghị CĐGD Việt Nam thống nhất thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, chức năng tham gia quản lý nhà nước, chức năng tuyên truyền giáo dục nhằm đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành để xây dựng ngành vững mạnh”.

 
Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân của CĐGD Việt Nam. Ảnh Anh Thư

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ VN cũng đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đề nghị CĐGD Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm, theo phương châm những nhiệm vụ trọng tâm phải có sự quyết tâm thực hiện.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu thực hiện kiên trì, kiên quyết nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, cán bộ trong ngành. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ công đoàn có chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng quan hệ, phối hợp chỉ đạo tốt LĐLĐ các địa phương. Các địa phương quan tâm phối hợp tốt với CĐGD Việt Nam.

Tại hội nghị, CĐGD Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tặng 25.000 chiếc khẩu trang cho các điểm thi

TRẦN TUẤN |

Sáng ngày 8.8, Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã đi kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên coi thi và trao tặng 25.000 chiếc khẩu trang, 25 lít nước sát khuẩn cho các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

ANH THƯ |

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục triển khai các nội dung thi đua giai đoạn 2020 - 2025, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tóm tắt các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Tổng kết 10 năm thực hiện ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Bảo Trung |

Ngày 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tặng 25.000 chiếc khẩu trang cho các điểm thi

TRẦN TUẤN |

Sáng ngày 8.8, Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã đi kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên coi thi và trao tặng 25.000 chiếc khẩu trang, 25 lít nước sát khuẩn cho các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

ANH THƯ |

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục triển khai các nội dung thi đua giai đoạn 2020 - 2025, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tóm tắt các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Tổng kết 10 năm thực hiện ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Bảo Trung |

Ngày 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".